VIC phá đỉnh, VHM tăng trần, tỉ phú Phạm Nhật Vượng trên đỉnh xếp hạng

Anh Vũ
Anh Vũ
21/02/2019 16:28 GMT+7

Với đà tăng như vũ bão của nhóm cổ phiếu VIC, VRE, VHM trong ngày 21.2, ông Phạm Nhật Vượng đang bỏ xa các tỉ phú trên sàn chứng khoán và lọt tốp 200 người giàu nhất thế giới.

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 21.2 quá nhiều cảm xúc, kể cả trên phái sinh lẫn thị trường cơ sở. Chỉ số Vn-Index tăng dốc liên tục 8-9 phiên, từ mốc hơn 900 điểm lên khoảng 970 điểm, đại đa số các nhà đầu tư đều chốt lãi, ngồi chờ điều chỉnh. Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Cổ phiếu trụ, bluechip (vốn hoá lớn), hay cổ phiếu trong rổ VN30 thay nhau xoay tua nâng đỡ thị trường. Vn-Index xuyên qua vùng kháng cự 960, vượt 970 rồi lao lên 980. Ở vùng này, nhìn vào đồ thị chỉ số trông như ngọn tháp, tất cả đều sợ hãi. Tưởng chừng một cú rũ hàng thật mạnh, kèm lực xả lớn như thác lũ sẽ xảy ra, tuy nhiên, VNM, MSN và đặc biệt nhóm cổ phiếu của tỉ phú Phạm Nhật Vượng gồm VIC, VHM, VRE đã tăng như vũ bão.
VIC, VRE trụ kéo phiên sáng. Đến chiều, thị trường suy yếu dần khi VNM đã chạm đỉnh bắt đầu rơi vào giờ đóng cửa, VHM bất ngờ chuyển sang màu tím (tăng trần). Hiệu ứng bắt đầu lan toả, một loạt cổ phiếu trụ khác cũng hồi phục theo. Vn-Index đang rơi lại tăng dựng ngược.
Chốt phiên, VIC tăng 1.900 đồng lên 118.400 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong lịch sử. Cổ phiếu VHM tăng trần 6.300 đồng lên 96.700 đồng, VRE tăng 5,92% lên 34.000 đồng/cổ phiếu. Với tỷ lệ sở hữu 26,74% cổ phần của VIC, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng sau phiên này tăng từ hơn 103.000 tỉ đồng lên 114.000 tỉ đồng. Nếu tính cả số cổ phần đại diện cho Tập đoàn Vingroup sở hữu tại VHM, VRE,… tài sản của doanh nhân này lên tới khoảng 7-8 tỉ USD.
Trước đó, theo thống kê của Fobes, tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã đạt mốc gần 8 tỉ USD, xếp thứ 195 trong bảng xếp hạng tỉ phú của thế giới. Đây cũng là mức tài sản cao kỷ lục của ông Phạm Nhật Vượng kể từ khi bước chân vào tốp những người giàu nhất hành tinh của Forbes, cao gấp gần 2 lần tổng tài sản của 2 doanh nhân khác đến từ Việt Nam được vinh danh trong bảng xếp hạng này là bà Nguyễn Thị Phương Thảo (CEO Vietjet Air, 2,3 tỉ USD) và ông Trần Bá Dương, các thành viên liên quan (Chủ tịch Tập đoàn ô tô Trường Hải Thaco 1,7 tỉ USD).
Khép lại phiên giao dịch ngày 21.2, chỉ số Vn-Index tăng gần 17 điểm, tương đương 1,75%. Chỉ số VN30 tăng 14,29 điểm, 1,57%. Tổng khối lượng giao dịch 178,58 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 4.460 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.