Vicem Hải Dương 'phục thù' T&T Hà Nội đăng quang đồng đội nam giải bóng bàn VĐQG

Minh Tân
Minh Tân
16/07/2020 23:21 GMT+7

Các tay vợt của Vicem Hải Dương đã có trận đấu “phục thù” thành công trước T&T Hà Nội trong trận chung kết nội dung đồng đội giải bóng bàn VĐQG 2020 diễn ra vào tối nay 16.7

Ở mùa giải năm ngoái, đội T&T đã có cuộc lội ngược dòng thần thánh trong trận chung kết để đánh bại Vicem Hải Dương tỷ số 3-2. Chính vì vậy, các tay vợt lẫn BHL của Vicem Hải Dương rất quyết tâm “phục thù” nhằm lần đầu tìm kiếm danh hiệu vô địch đồng đội nam sau 8 năm.

Tay vợt Vũ Quang Hiền góp phần vào chiến thắng cho Vicem Hải Dương

Ảnh: Minh Tân

Sự thay đổi về đội hình của Vicem Hải Dương ở trận đấu này chính là việc HLV Nguyễn Văn Thuần đã mạnh dạn đưa Vũ Quang Hiền đi vị trí tiên phong thay vì đánh vị trí thứ 3 như năm ngoái. Bởi theo BHL Hải Dương, nếu thi đấu ở vị trí thứ 3 thì Vũ Quang Hiền sẽ đối đầu với Lê Đình Đức của T&T và Quang Hiền sẽ khó thắng được Đình Đức.
Không phụ lòng của BHL, Vũ Quang Hiền đã có trận đấu ra quân rất thành công và giành chiến thắng với tỷ số 3/2 trước Đinh Anh Hoàng. Ở trận đấu thứ 2, Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương cũng tiếp tục đem về một chiến thắng trước Nguyễn Trung Kiên cũng với tỷ số 3-2.

Niềm vui của Đoàn Bá Tuấn Anh khi đem về chức vô địch cho Vicem Hải Dương

Ảnh: Minh Tân

Trận đấu thứ ba của cuộc đối đầu này là giữa hai tay vợt Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) gặp Lê Đình Đức (T&T). Dù không có phong độ tốt tại giải, nhưng Tuấn Anh tiếp tục có chiến thắng 3-2 để giúp cho Vicem Hải Dương giành chiến thắng chung cuộc 3-0.
Chia sẻ với Thanh Niên sau chiến thắng, HLV Nguyễn Văn Thuần cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và hạnh phúc sau chiến thắng này. Dù thế trận là 50-50 cho cả hai đội, nhưng các học trò của tôi đã thể hiện được tinh thần và bản lĩnh để vượt qua đối thủ ở những thời điểm quyết định”.

Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn tiếp tục giúp TP.HCM vô địch đồng đội nữ

Ảnh: Minh Tân

Ở trận chung kết nội dung đồng đội nữ giữa TP.HCM gặp Vicem Hải Dương, đội chủ nhà với bộ 3 tuyển thủ QG là Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Bạch Thanh Thư và Nguyễn Khoa Diệu Khánh đã tỏ ra mạnh hơn hẳn đội Vicem Hải Dương với các tay vợt trẻ và đã giành được chiến thắng chung cuộc 3/1 để tiếp tục thống trị nội dung này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.