Video ghi lại quá trình gây tử vong của virus Covid-19 trong cơ thể động vật

Thiên Lan
Thiên Lan
31/08/2021 00:08 GMT+7

Một nghiên cứu mới lần đầu tiên ghi lại các hình ảnh video về sự lây lan không thể tránh khỏi của virus SARS-CoV-2 trên động vật sống, theo dõi sự lây nhiễm khi virus di chuyển từ mũi đến phổi và các cơ quan khác trong vòng 6 ngày, theo Scitechdaily.

Nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại Đại học Y Yale (Mỹ) và Đại học Montréal (Canada) thực hiện, đã ghi lại các hình ảnh về hành trình gây tử vong của virus. Đồng thời cũng cho thấy việc sử dụng các kháng thể từ người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh - có thể ngăn ngừa hoặc điều trị nhiễm Covid-19 như thế nào, theo Scitechdaily.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng tiết lộ rằng những kháng thể không đủ khả năng phối hợp với các tế bào sát thủ của hệ miễn dịch - sẽ kém hiệu quả hơn trong việc chống lại nhiễm bệnh.
Nghiên cứu, được công bố trực tuyến vào ngày 18.8.2021 trên tạp chí về miễn dịch Immunity, được dẫn đầu bởi tiến sĩ Priti Kumar - phó giáo sư chuyên về bệnh truyền nhiễm, Pradeep Uchil - nhà khoa học nghiên cứu trong phòng thí nghiệm Khoa bệnh về vi sinh vật học, và nhà nghiên cứu Walther Mothes - tiến sĩ chuyên về sinh học tế bào (tất cả đều từ Đại học Y Yale, Mỹ), và phó giáo sư Andrés Finzi - nghiên cứu sinh sau đại học Khoa vi sinh, nhiễm trùng và miễn dịch tại Đại học Montréal (Canada).

Người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh có khả năng nhiễm biến thể khác không | BÁC SĨ ƠI số 12

Đồng tác giả bài báo, tiến sĩ Kumar, từ Đại học Y Yale, cho biết: “Lần đầu tiên, chúng tôi có thể hình dung sự lây lan của SARS-CoV-2 trong động vật sống, trong thời gian thực, và quan trọng là các vị trí mà tại đó kháng thể cần phát huy tác dụng để ngăn chặn sự tiến triển của nhiễm trùng, theo Scitechdaily.
Hình ảnh 3D của virus Covid-19 khi chưa có kháng thể, cung cấp kháng thể 3 ngày sau khi nhiễm bệnh và cung cấp kháng thể trước khi nhiễm bệnh Shutterstock

Từ trái qua: Hình ảnh 3D của virus Covid-19 khi chưa có kháng thể, khi đã cung cấp kháng thể nhưng muộn 3 ngày sau khi nhiễm bệnh và khi đã cung cấp kháng thể trước khi nhiễm bệnh

Ảnh chụp màn hình Scitechdaily

Trong nghiên cứu, tiến sĩ Irfan Ullah, cộng sự sau tiến sĩ của trường Yale, và chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Jérémie Prévost, từ Đại học Montreal, đã sử dụng phương pháp gắn thẻ phát quang sinh học và kính hiển vi tiên tiến để theo dõi sự lây lan của virus đến cấp độ từng tế bào.
Ở chuột thí nghiệm, cũng như ở con người, lượng virus cao xuất hiện đầu tiên trong đường mũi và sau đó di chuyển nhanh chóng đến phổi và cuối cùng là các cơ quan khác. Cuối cùng, khi virus đến não thì những con chuột sẽ chết, theo Scitechdaily.
Sau đó, các nhà nghiên cứu đã sử dụng huyết tương (có chứa kháng thể) của những người nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh để điều trị cho những con chuột đã bị nhiễm bệnh. Điều này đã ngăn chặn sự lây lan của virus ngay cả khi sử dụng kháng thể chậm nhất là 3 ngày sau khi nhiễm bệnh.
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, khi những kháng thể này được cung cấp trước khi nhiễm virus, khả năng ngăn chặn sự lây nhiễm là hoàn toàn, theo Scitechdaily.
“Báo cáo trực tiếp về sự lây lan của virus bằng hình ảnh có thể được sử dụng để nhanh chóng phân biệt liệu các phương pháp điều trị có hiệu quả hay không chỉ trong vòng 3 đến 5 ngày, một tính năng tiết kiệm thời gian quan trọng để phát triển các biện pháp đối phó với đại dịch hiện tại và trong tương lai”, nhà khoa học Uchil tại Đại học Y Yale cho biết.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không phải tất cả các kháng thể đều hoạt động tốt như nhau. Kháng thể có hai vai trò chính. Các kháng thể có chức năng “vô hiệu hóa virus” sẽ liên kết và ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào. Sau đó, một phần thứ hai của kháng thể thể hiện chức năng “phối hợp”, cần thiết để báo hiệu hệ miễn dịch tấn công và tiêu diệt các tế bào bị nhiễm bệnh.

Người tiếp xúc gần với F0 Covid-19 thì bao lâu phát bệnh | BÁC SĨ ƠI số 12

Phó giáo sư Finzi nói: “Kháng thể là những phân tử đa chức năng có nhiều đặc tính. Nghiên cứu này cho thấy kháng thể có khả năng huy động sự giúp đỡ của các tế bào khác trong hệ miễn dịch và loại bỏ các tế bào bị nhiễm bệnh nhằm cung cấp sự bảo vệ tốt nhất”.
Tiến sĩ Kumar nói thêm: “Chúng tôi từng nghĩ việc vô hiệu hóa virus là đủ để ngăn ngừa nhiễm bệnh, nhưng các kháng thể phải xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ trong cơ thể và với số lượng đủ. Nếu không có chức năng “phối hợp”, chỉ riêng hoạt động vô hiệu hóa thì sẽ không hiệu quả”, theo Scitechdaily.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.