[VIDEO] Ô tô phóng ngược chiều bạt mạng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

05/12/2015 12:12 GMT+7

Một clip ghi lại cảnh xe ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất hiện trên một diễn đàn đang làm xôn xao cộng đồng mạng.

Một clip ghi lại cảnh xe ô tô chạy ngược chiều trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xuất hiện trên một diễn đàn đang làm xôn xao cộng đồng mạng.

Ảnh chụp chiếc ô tô bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh chụp từ clipẢnh chụp chiếc ô tô bất chấp nguy hiểm chạy ngược chiều trên cao tốc - Ảnh chụp từ clip
Hầu hết mọi người khi xem xong đều bái phục độ gan dạ, không sợ chết của người lái ô tô chạy ngược chiều trên. Ngoài ra họ còn phẫn nộ, lên án hành vi xem thường tính mạng, đem lại nguy hiểm cho người điều khiển tham gia giao thông.
Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chủ nhân clip trên là anh Nguyễn Bá Lộc (ngụ Đồng Nai). Sáng ngày 5.11, trao đổi với chúng tôi anh Lộc cho biết clip trên được camera hành trình trên ô tô của anh ghi lại được vào khoảng 22 giờ ngày 15.11, đến hôm qua rảnh mới đăng lên diễn dàn ô tô.
VIDEO: Ô tô bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều trên đường cao tốc - Tác giả clip cung cấp
Anh kể lại “Hôm đó tôi đang lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ TP.HCM về Dầu Giây, khi vừa lên cầu vượt quốc lộ 51 thì thấy hai ô tô phía trước thắng gấp nên cũng đạp thắng theo. Sau vài giây, từ phía trước xuất hiện một xe ô tô chạy ngược chiều sát con lươn làm tôi bất ngờ”.
Anh cho biết thêm “Tốc độ xe tôi lúc đó là 100km/giờ, do tôi có thói quen đi vào làn giữa chứ nếu hôm đó đi làn sát con lươn thì khả năng cao là xảy tai nạn với chiếc ô tô ngược chiều kia”.
Sáng cùng ngày, trao đổi vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (VECE) nói bà cũng mới biết được thông tin và hiện đang xác minh vụ việc. “Nhưng qua hình ảnh clip ghi lại có thể thấy chiếc xe trên đã cố tình quay đầu trên đường rồi đi ngược chiều”, bà Phương nói.
Bà Phương cũng cho hay, tại các điểm ra vào cao tốc, VECE đều lập chốt để chặn người đi bộ, người điều khiển xe máy, xe thô sơ và những phương tiện chạy ngược chiều vào cao tốc. Khi đường cao tốc mới đưa vào khai thác thì nhân viên trực gác 24/24, tuy nhiên sau khi mọi việc đã đi vào khuôn khổ thì các chốt chỉ làm việc từ sáng sớm đến 22 giờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.