Video: Tượng Phật cao nhất miền Bắc đang xây dựng bất ngờ đổ sập

10/07/2015 10:08 GMT+7

(TNO) Lúc 17 giờ 30 phút tối 7.7, tượng phật Thích Ca cao nhất miền Bắc đang xây dựng đã bị sập đổ. Tượng Phật Thích Ca trên đặt tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thường gọi là chùa Sóc) ở thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tổng chiều cao của tượng tính từ mặt đất đến đầu tượng phật cao trên 32m.

(TNO) Lúc 17 giờ 30 phút tối  7.7, tượng phật Thích Ca cao nhất miền Bắc đang xây dựng đã bị sập đổ. Tượng Phật Thích Ca trên đặt tại chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thường gọi là chùa Sóc) ở thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Tổng chiều cao của tượng tính từ mặt đất đến đầu tượng phật cao trên 32m. 

Video: Bức tượng Phật cao nhất miền Bắc đang xây thì đổ sập hoàn toàn
Theo người dân địa phương, công trình tượng Phật Thích Ca này đã được xây từ 2 năm nay. Hiện bức tượng đang ở giai đoạn lắp đặt hoàn thiện. Khi xảy ra vụ việc, có khoảng hơn chục lao động đang làm việc tại công trình này.
Trước khi bức tượng phật bị sập đổ, 6 lao động thi công trên tầng 2, phần đặt tượng phật đã xuống khỏi công trình trước đó mấy chục phút. Do vậy, vụ sập tượng phật với khối lượng hàng chục tấn may mắn không có thương vong.
Thông tin từ các cơ quan chức năng, việc xây dựng tượng Phật này chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.  
Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Thái Bình cho biết: Theo quy định, sau khi được Ban Tôn giáo, UBND tỉnh đồng ý chủ trương, Sở phải kiểm tra hồ sơ xây dựng công trình thì việc xây dựng mới được triển khai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.