Gặp 'phù thủy âm nhạc' đứng sau loạt hit triệu view của Sơn Tùng, Hoàng Thùy Linh, Chi Pu

12/09/2019 09:26 GMT+7

Đứng sau loạt hit triệu view như "Chúng ta không thuộc về nhau", "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP, "Talk To Me" của Chi Pu hay gần đây là "Tứ phủ" của Hoàng Thùy Linh… đó chính là Triple D, anh chàng được ví là “phù thuỷ âm nhạc” của showbiz.

Triple D, tên thật là Dương Đại Dương. Anh là gương mặt nổi bật trong giới underground Hà Nội và là thành viên đám của nhóm SpaceSpeakers cùng với Hoàng Touliver, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven... Thế mạnh của anh là nhạc điện tử như trap, house, dubstep...
Từ bé, anh chàng đã rất thích nghe nhạc. Đến lớp 5, lớp 6, Triple D tham gia đi nhảy và sau khi học hết cấp 3, anh đã làm bản beat đầu tay để nhảy với bạn bè. Cột mốc đầu tiên của chàng trai này trên con đường nghệ thuật là vào khoảng năm 2012, khi anh sáng tác album Tìm lại thời gian của ca sĩ Hoàng Hải.  
"Thời gian đầu, mình chỉ thích làm nhạc điện tử, nhạc nhảy. Dần dần, mình càng đi sâu, tiếp xúc với âm nhạc, mình thấy nhiều điều hay ở tất cả thể loại nhạc, cũng như ca từ, giai điệu. Mình tìm tòi, lên mạng học hỏi để viết ra những ca khúc và một số bài hát", Triple D chia sẻ

Chân dung "phù thủy âm nhạc" Triple D

Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Triple D từng nằm trong team của Hoàng Thùy Linh tại The Remix mùa 2 và cũng là người góp phần làm nên 2 sản phẩm đình đám của cô là Bánh trôi nước và Tứ phủ. Ngoài Hoàng Thùy Linh, anh còn đứng sau loạt hit triệu view như Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP, Talk To Me của Chi Pu…
Nhận xét về các ca sĩ từng hợp tác, Triple D cho biết: "Về Sơn Tùng, hai từ với Sơn Tùng là "thiên bẩm". Với Hoàng Thùy Linh thì "độc". Khi mình làm việc với Tùng, mình thấy Tùng là người cực kỳ có năng khiếu trong âm nhạc, rất nhạy bén về những vấn đề xung quanh âm nhạc. Khi Tùng nhận beat và xử lý beat nhạc rất tập luyện, không bỏ sót và thêm thắt rất chuẩn, rất thông minh. Cái thứ hai là Tùng tự mix giọng, tự thu âm, tự làm hết. Khi Tùng gửi cho mình vocal thì rất chỉnh chu. Cái đó gọi là năng khiếu, năng khiếu trời cho. Hoàng Thùy Linh thì chị Linh đã đưa đến cho mình rất nhiều dự án mà có lẽ hiện tại, chưa ai đưa đến cho mình những dự án hay và độc như vậy cho mình. Những đề bài rất khó, những sự kết hợp mà mình phải mất công và cả ê kíp phải mất công thực hiện được. Những thực hiện được thì rất đã, rất độc, độc ở đây là mình thấy rất lạ".
Mặc dù thế mạnh về nhạc điện tử mà nhiều người hay gọi là "nhạc nhảy" nhưng khi "hỏi khó" Triple D về việc những ca khúc có tựa đề, ca từ khơi gợi, cổ xúy lối sống thiếu lành mạnh gần đây, anh chàng không ngần ngại chia sẻ: "Thật ra mình cũng không nghe nhiều nhạc, những dòng kiểu thế ở Việt Nam nên mình không đưa ra những nhận xét rõ ràng được. Đương nhiên, mình cũng không ủng hộ việc chúng ta đưa chất hay cái gì đó vào âm nhạc. Đương nhiên chúng ta có thể làm nhạc về những buổi tiệc, đi chơi, party... rất là vui và có rất nhiều bài làm thành công. Nó không hề đưa hay gợi mở cho chúng ta làm cái gì đó sai trái. Vậy thì có rất nhiều hướng để viết ra một bài hát vui, sôi động, không nhất thiết phải gợi mở, dùng từ ngữ gì đó".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.