Rùng mình xem dị nhân nuốt bi sắt to như quả trứng gà

Minh Luân
Minh Luân
29/03/2021 09:00 GMT+7

Bảo Cường vốn là cái tên không mấy xa lạ với khán giả mê xiếc kung-fu với nhiều pha biểu diễn rùng rợn không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới như: găm 2 con dao Thái Lan vào mũi, nhai lưỡi lam, bóng đèn… Mới đây, anh còn luyện được kỹ năng nuốt bi sắt.

Bảo Cường từng tham gia chương trình "Vietnam’s got talent" năm 2011, 2012, 2014. Đặc biệt, năm 2015, tiết mục xiếc kung-fu của anh được chọn tham gia chương trình "Asia’s got talent" cùng với 6 tiết mục khác của Việt Nam nhưng chỉ duy nhất tiết mục của Bảo Cường lọt vào vòng bán kết.
Bảo Cường từng tham gia chương trình "Vietnam’s got talent" năm 2011, 2012, 2014. Đặc biệt, năm 2015, tiết mục xiếc kung-fu của anh được chọn tham gia chương trình "Asia’s got talent" cùng với 6 tiết mục khác của Việt Nam nhưng chỉ duy nhất tiết mục của Bảo Cường lọt vào vòng bán kết.

Quả bi sắt này có trọng lượng 300gram 

Tại cuộc thi tìm kiếm tài năng "Das supertalent" năm 2017 được tổ chức tại Đức với hơn 10.000 tiết mục tranh giải, tiết mục xiếc kung-fu của Bảo Cường cũng vào được đến vòng bán kết, nằm trong top 18 chung cuộc.

Bảo Cường kung - fu: "Sở thích của Bảo Cường là luôn muốn sáng tạo ra các kỹ năng mới, càng nguy hiểm càng cảm thấy vui"

Tuy nhiên, để sống được với đam mê, anh đã phải trải qua những giây phút “thập tử nhất sinh”. Điển hình là vào khoảng 15 năm trước, khi nuốt kiếm nâng đế chậu hoa, Bảo Cường bị lủng thực quản khiến anh phải nhập viện phẫu thuật với vết mổ dài gần 25 cm cùng 25 vết khâu. Bảo Cường phải mất 4 tháng điều trị và dưỡng thương mới khỏi bệnh.
Sau lần đó, gia đình ngăn cấm, không cho anh tiếp tục với nghề nhưng Bảo Cường đã lén người thân, tiếp tục tập luyện. Vì theo anh, một phần là phải làm để kiếm sống, phụ giúp gia đình, phần còn lại là vì đam mê. Với anh, việc biểu diễn những pha nguy hiểm như một cái duyên không thể nào bỏ được.

Vết sẹo không thể nào quên với cuộc đời của Bảo Cường

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, anh Bảo Cường cho biết, ngoài thời gian đi diễn, anh còn chạy Grab car, buôn bán để phụ vợ, lo cho 2 con ăn học. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên làm các công việc thiện nguyện như: đi khiêng hòm, khâm liệm những người không may qua đời nhưng có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ. Để thực hiện được kỹ năng nuốt bi sắt, Bảo Cường đã phải mất hơn nửa năm luyện tập.
Chi tiết mời khán giả theo dõi video.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.