TRÀ ĐÁ CÙNG BOLERO số 14 | Ca sĩ Trường Sơn –Tôi vẫn cô đơn

15/12/2017 10:00 GMT+7

Là một người con của quê hương Đồng Tháp, tuổi thơ của anh gắn liền với hình ảnh của làng quê yên bình, nơi có những con người chất phác, hồn hậu. Có lẽ vì thế mà Trường Sơn luôn thích thể hiện các ca khúc trữ tình và đặc biệt là bolero. Sau bao năm lao động miệt mài, anh đã mở một phòng thu âm để vừa mưu sinh và vừa phục vụ cho chính niềm đam mê của mình, đó là tự sản xuất các album nhạc bolero. Hãy cùng gặp gỡ ca sĩ Trường Sơn trong Trà đá cùng bolero số 14 và cùng thưởng thức tiếng hát của anh qua MV Tôi Vẫn Cô Đơn do Báo Thanh Niên sản xuất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.