No cả ngày với ổ bánh mì kẹp thịt dài gần nửa mét

08/11/2019 09:05 GMT+7

Bánh mì Sài Gòn thường được biến tấu nhiều kích cỡ, nhiều loại nhân khác nhau. Thế nhưng, ít ai dám bán ổ bánh mì thịt dài gần nửa mét để "thử thách" dạ dày của thực khách.

Quán A.Nhiều 2 mở bán ở đường Dương Bá Trạc, Q.8, TP.HCM đã hơn 5 năm. Vốn là lò bánh mì nên ở tiệm có rất nhiều kích thước bánh khác nhau. Chiếc bánh mì dài nhất lên đến 50cm. Các loại nhân bánh đa dạng như heo quay, xá xíu quay và phá lấu.

Ổ bánh mì dài gần nửa mét có giá dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/ổ

Phan Giang

Với kích thước khủng như vậy phải 2 - 3 người mới ăn hết

Phan Giang

Một ổ bánh mì thường có giá 15.000 đồng. Tuy nhiên, điều thu hút thực khách là ổ bánh mì dài gần nửa mét với giá 50.000 đồng. Chiếc bánh mì này có kích thước gấp đôi ổ thường và được kẹp đầy ắp nhân. “Nếu ăn một loại nhân ví dụ như heo quay thì có giá 40.000 đồng. Còn nếu khách muốn ăn 2 loại hay 3 loại nhân trong một ổ bánh mì thì giá là 50.000 đồng. Lúc đầu cũng không có kiểu bán thế này đâu do có vài vị khách muốn ăn bánh mì kẹp thịt trong ổ lớn nên quán làm theo yêu cầu. Sau một vài lần bán như vậy thì có nhiều khách đến hỏi mua vậy là tiệm cho thêm ổ bánh mì “khổng lồ” này vào thực đơn”, chủ quán A.Nhiều 2 chia sẻ.

Ở đây vừa là lò bánh mì nên bánh luôn nóng giòn và có nhiều kích thước khác nhau

Phan Giang

Để cho ra chiếc bánh có kích thước lớn tiệm phải nướng bánh lâu hơn thời gian bình thường

Phan Giang

Bánh mì kẹp heo quay

Minh Tâm

Ngoài heo quay quán còn bán cả vịt quay

Minh Tâm

Nhiều thực khách cho biết ổ bánh mì với kích thước gần nửa mét phải 2 người ăn mới hết vì thịt kẹp bên trong khá nhiều

Minh Tâm

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.