Xe bánh mì gà kinh doanh 24 giờ bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày

29/09/2019 17:38 GMT+7

Xe bánh mì gà Hồng Vân kinh doanh 24 tiếng mỗi ngày ở quận 7 đã mở bán được 15 năm. Từ chỗ lạ lẫm, thực khách đã dần quen và yêu thích món bánh có giá bình dân này. Gà xé, pa tê và chả đều do chủ quán tự làm hằng ngày.

Vì hoạt động 24 giờ nên xe bánh mì chia ra 3 ca làm việc chính và nghỉ 30 phút từ 12 giờ 30 phút tới 13 giờ để rửa và đổi xe bán hàng. Ngoài bánh mì, gia đình anh Hiếu còn bán thêm xôi gà. Hạt xôi được thêm nước dừa vừa thơm vừa ngọt ăn với gà xé và chả đậm đà vừa miệng.

Xôi gà xé giá 20.000 đồng/ suất

Nhật Diễm

Chả do gia đình tự làm không dùng chất bảo quản

Nhật Diễm

Pa tê ở đây được nhiều thực khách khen ngon và ấn tượng

Nhật Diễm

Gà xe được làm kỳ công qua nhiều công đoạn như hấp, luộc, xé, chiên, ...

Nhật Diễm

 
Chị Tường Vy, khách quen của xe bánh mì gà Hồng Vân nhận xét: "Một tuần em ăn khoảng 3 lần. Khi nào em dậy sớm em mới ăn được. Thường em chỉ dừng ở đây để em ăn sáng thôi, buổi chiều em hạn chế ăn. Bánh mì gà ở đây hả? Siêu ngon luôn! Kiểu gà nó nhiều, em chưa thấy chỗ nào bán đặc biệt như chỗ này. Vừa có bánh mì gà với xôi gà nữa. Ổ bánh mì thì giòn, gà ở trong bỏ siêu nhiều nữa. Em thích nhất là pa tê, họ cho rất là nhiều và cảm giác như là pa tê nó ngon. Bạn bè em khá là thích, hay nhờ em mua giùm."

Giá bán một ổ bánh: 17.000 đồng. Xôi gà có giá 20.000 đồng. Khách có thể yêu cầu thêm với giá cao hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.