Anh thợ xây mắc bệnh hiểm nghèo cần cộng đồng chung tay

13/10/2017 19:47 GMT+7

Anh Đỗ Mạnh Tám, 31 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đang trong những ngày điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, do bị viêm cơ tim, bị suy tim, suy gan nặng. Theo anh Đỗ Mạnh Hào – anh trai của anh Đỗ Mạnh Tám, trước đó anh Tám bị nhức mỏi hai bên vai, kèm theo tức ngực. Anh Tám và vợ đi hốt thuốc Bắc uống nhưng khi uống đến thang thuốc thứ 2 thì anh Tám trở nặng, cơ thể co rút, khó thở.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.