Bà bán gỏi cuốn quận 7 ‘đứng hình’ chứng kiến dông lốc quật đổ cây xanh lúc giữa trưa

Lê Nam
Lê Nam
05/07/2021 19:06 GMT+7

Trưa 5.7.2021, mưa to kèm dông bất ngờ xuất hiện khiến cây xanh trên một số tuyến đường Võ Thị nhờ, Huỳnh Tấn Phát ở Q.7, TP.HCM bật gốc, gãy đổ xuống đường. Trong tuyến đường nội bộ của khu dân cư Nam Long (Q.7) cũng có nhiều cây đổ, chắn ngang đường.

Sau trận dông vào trưa 5.7.2021, bà Nguyễn Thị Ánh (60 tuổi, người bán gỏi cuốn và đồ ăn vặt trên đường Võ Thị Nhờ, phường Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến cảnh cây xanh bật gốc hàng loạt ngay trước mắt mình.

Người dân Q.7, TP.HCM "đứng hình" vì cây xanh lớn đổ ngay trước mặt do dông lớn trưa 5.7

Lê Nam

Bà Ánh cho biết khi bà đang dọn dẹp hàng hóa trước cửa nhà thì nghe tiếng cây bật gốc rồi đổ ầm ngay trước mặt.
Suốt nhiều năm sinh sống ở đây, đây là lần đầu tiên bà Ánh chứng kiến nhiều cây trên đoạn đường bật gốc, đổ nhiều như vậy. 

Khoảng 14 giờ, lực lượng chức năng và công ty môi trường có mặt tại hiện trường để xử lý cây đổ

Lê Nam

Trước đó, từ trưa 5.7 mưa dông bất ngờ xuất hiện khiến cây xanh trên một số tuyến đường ở Q.7, TP.HCM bật gốc, gãy đổ xuống đường.

Đoạn đường Võ Thị Nhờ có nhiều cây đổ trưa nay

Lê Nam

Một số tuyến cáp viễn thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, Võ Thị Nhờ cũng bị đứt.
Trên tuyến đường nội bộ của khu dân cư Nam Long cũng có nhiều cây đổ, chắn ngang đường.

Một cây xanh đổ chắn ngang đường nội bộ của khu dân cư Nam Long

Lê Nam

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, TP.HCM xảy ra dông lốc là do vài ngày qua nhiệt độ cao. Trong khi đó, độ ẩm không khí cũng cao tạo ra bất ổn định khí quyển mạnh.
Khu vực Nam bộ dễ xảy ra dông, lốc, gió giật… Do vậy, dự báo thời tiết khu vực Nam bộ mưa dông gia tăng nhiều nơi, khả năng Nam bộ sẽ có một đợt mưa diện rộng kéo dài từ ngày 5.7 đến 10.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.