Cái Tết khó quên trong con hẻm Sài Gòn vừa kết thúc phong tỏa vì Covid-19

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
22/02/2021 17:49 GMT+7

Người dân trong con hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM, đã tập trung ra phía ngoài con hẻm để vỗ tay, reo hò ăn mừng khi nghe thông báo kết thúc việc phong tỏa cách ly vì Covid-19 .

Lúc 14 giờ ngày 22.2, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), thông báo đã chính thức gỡ phong tỏa hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình.
Trước đó, từ khuya 7.2, các cơ quan chức năng P.15, Q.Tân Bình đã phong tỏa một đoạn hẻm 90 Nguyễn Phúc Chu liên quan đến nam bệnh nhân 2002 (41 tuổi) nhiễm Covid-19. Bệnh nhân 2002 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Hẻm 90 đường Nguyễn Phúc Chu, P.15, Q.Tân Bình thời điểm phong tỏa ngày 8.2.

ẢNH: DUY TÍNH

Nữ điều dưỡng dương tính Covid-19, Hải Phòng giãn cách xã hội theo khu vực

Bệnh nhân 2002 cũng là một trong 4 bệnh nhân cùng tổ vận chuyển hàng hóa của nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm Covid-19 trước đó – bệnh nhân 1979. Khu phòng trọ bệnh nhân 2002 đã được Q.Tân Bình phong tỏa. Khu này có 36 phòng với 98 người, cách ly tập trung và lấy 77 mẫu xét nghiệm, trong đó có chủ phòng trọ.
Như vậy, từ 35 điểm phong tỏa, đến nay TP.HCM đã gỡ 34 điểm, chỉ còn lại 1 điểm phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 là lô F, chung cư Carillon, số 1 Trần Văn Danh, P.13, Q.Tân Bình
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.