Phù thủy đồ đồng đất kinh kì

Thái Trọng
Thái Trọng
04/03/2020 10:00 GMT+7

Dân chơi đồ đồng ở đất Bắc vẫn hay nhắc đến tên một nghệ nhân tài hoa với đôi bàn tay khéo léo, có thể tạo nên những kiệt tác, những bức tượng có “thần” từ chất liệu đồng. Ông là nghệ nhân Lê Khang, nhiều người gọi ông là “thầy phù thủy về đồng" hay “người thổi hồn vào những bức tượng”.

Nghệ nhân Ưu tú đúc đồng Lê Khang tuổi đã ngoài thất tuần. Ông dành phần lớn cuộc đời mình với niềm đam mê luyện kim và đúc đồng. Tốt nghiệp trường Trung cao cấp Cơ điện khoa luyện kim năm 1963, ông làm việc trong các nhà máy đúc công nghiệp của nhà nước. “Sau 30 năm làm việc, tôi về hưu và hưởng bậc lương 8/7 cao nhất của công nhân", ông Khang kể.
Tới năm 1993 sau khi được nghỉ chế độ hưu trí, ông quay về đúc thủ công truyền thống và đồng thời kết hợp với những kĩ thuật đúc công nghiệp mà ông đã thành thục trong thời gian công tác trong các xưởng đúc công nghiệp của nhà nước. Ông Khang tìm về Ngũ Xã và các làng nghề đúc truyền thống nổi tiếng để học kĩ thuật đúc đồng cổ truyền.
Ảnh: Thái Trọng
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.