40 giây lại có một người chết, tự tử lấy mạng người nhiều hơn chiến sự

11/09/2019 08:11 GMT+7

Theo tổ chức Y tế thế giới, trên toàn thế giới cứ mỗi 40 giây lại có một người tự lấy đi mạng sống của mình, và hằng năm ngày càng có nhiều người chết vì tự tử hơn là vì chiến tranh. Đọc thêm

Gần 800.000 người chết vì tự tử mỗi năm, nhiều hơn số người thiệt mạng vì sốt rét hoặc ung thư vú, hoặc do chiến tranh, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đáng ngạc nhiên là con số đáng buồn này có thể giảm đi đáng kể nếu siết chặt hạn chế việc tiếp cận với thuốc trừ sâu. Theo WHO, thuốc trừ sâu thường được sử dụng và dẫn đến tử vong vì quá độc hại và không có thuốc giải độc, thường được những người ở vùng hẻo lánh sử dụng và việc điều trị thường diễn ra chậm trễ.
WHO cũng dẫn nghiên cứu tại Sri Lanka cho thấy số vụ tự tử đã giảm 70% sau khi nước này ra quy định chặt chẽ về quản lý thuốc trừ sâu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.