86 con hổ chết sau khi được giải cứu, 'Chùa Hổ' trách chính phủ Thái Lan

17/09/2019 22:39 GMT+7

Hơn một nửa số lượng hổ được giải cứu khỏi một ngôi chùa ở Thái Lan năm 2016 đã chết vì virus gây liệt thanh quản. Tuy nhiên, Chùa Hổ cho rằng chính chính phủ Thái Lan là thủ phạm gây ra hiện tượng này. Đọc thêm

Trung tâm bảo tồn của Thái Lan cho biết nhiều con hổ chết vì virus truyền nhiễm, và yếu ớt dần vì sự căng thẳng khi phải chuyển chỗ ở. Giới chức cũng cho rằng nguyên nhân đến từ gene di truyền liên quan đến giao phối cận huyết trong nhóm hổ.

Hổ tại chùa Wat Pha Luang Ta Bua năm 2016

Reuters

Chùa Hổ, tên chính thức là Wat Pa Luang Ta Bua, từng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở phía tây thủ đô Bangkok. Khách tham quan có thể đến chụp ảnh với cọp và những hổ con được nuôi bằng sữa bình.
Tuy nhiên, vào năm 2016, trước áp lực từ các tổ chức phòng chống buôn bán động vật hoang dã trái phép, chính phủ Thái Lan đã giải cứu và tịch thu 147 con cọp tại.
Sau đó, những con hổ được nuôi tại 2 trung tâm bảo tồn gần tỉnh Ratchaburi vì chúng ít có khả năng sống sót trong hoang dã.
Tuy nhiên, chỉ 61 trong tổng số 147 con sống sót.

86 con hổ chết khi được nuôi trong trung tâm bảo tồn ở Thái Lan

Reuters

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.