Ấn Độ rầm rộ chuyển hàng tiếp tế cho binh sĩ ở khu vực sát biên giới Trung Quốc

18/09/2020 10:37 GMT+7

Vài tháng gần đây, Ấn Độ đã tiến hành tập trận hậu cần quân sự lớn nhất trong nhiều năm qua.

Các quan chức nước này cho biết lực lượng hậu cần đã đem số lượng lớn vũ khí, thiết bị, nhiên liệu, hàng hóa mùa đông và thực phẩm lên Ladakh, khu vực sát biên giới với Tây Tạng.
Đây cũng là khu vực xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội Ấn ĐộTrung Quốc trong thời gian gần đây.

Binh sĩ Ấn Độ rời khỏi máy bay tại Leh thuộc khu vực Ladakh.

Reuters

Quân đội Ấn Độ sử dụng nhiều phương tiện, từ con la đến các máy bay vận chuyển cỡ lớn, kích hoạt toàn bộ hệ thống hậu cần để vận chuyển hàng hóa giúp hàng ngàn binh lính vượt qua mùa đông khắc nghiệt giữa bối cảnh căng thẳng vì tranh chấp biên giới với Trung Quốc gia tăng.
Động thái trên diễn ra sau khi lực lượng quân đội Ấn Độ và Trung Quốc nhiều lần căng thẳng trên các sa mạc tuyết ở Ladakh từ tháng 5.

Máy bay chở hàng thuộc quân đội Ấn Độ chuyển hàng hóa lên khu vực Ladakh.

Reuters

Đến tháng 6, hai bên nổ ra xung đột bằng tay không. 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Trung Quốc cũng có thương vong dù không công bố con số cụ thể.
Ấn Độ và Trung Quốc hiện đang đàm phán để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, chưa bên nào chịu nhường bước. Quân đội Ấn Độ hiện đã triển khai binh lính dọc biên giới ở khu vực cao nguyên hiểm trở trong suốt mùa đông sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.