Bầu trời Indonesia 'đỏ máu' vì cháy rừng và sương mù

25/09/2019 10:46 GMT+7

Bầu trời tỉnh Jambi (Indonesia) chuyển thành màu đỏ rực hôm 21.9. Cư dân mạng so sánh tình trạng này với cảnh tượng trên sao Hỏa.

Cơ quan Địa vật lý, Thời tiết và Khí tượng học của Indonesia, trong một thông báo trực tuyến, giải thích rằng bầu trời đỏ được gây ra bởi một hiện tượng có tên gọi "tán xạ Rayleigh", khi các phần tử vi mô có trong các chất gây ô nhiễm làm tán xạ ánh nắng mặt trời.
Hiện tượng kỳ lạ này xảy ra giữa lúc Indonesia trải qua đợt cháy rừng và mù sương nghiêm trọng nhất kể từ năm 2015. Cháy rừng đã kéo dài nhiều tháng qua, thủ phạm là những người đốt rừng để dọn đất canh tác. Hiện tượng thời tiết El Nino làm trầm trọng hơn các tác động xấu trong mùa khô, gây ra một đợt mù sương ảnh hưởng tới nhiều nơi trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có thể bao gồm cả TP.HCM.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.