Bị quân đội 'bỏ rơi', Tổng thống Bolivia từ chức

11/11/2019 10:00 GMT+7

Ngày 10.11, Tổng thống Bolivia Evo Morales tuyên bố từ chức vì bị các đồng minh bỏ rơi giữa lúc phản đối gia tăng sau kì bầu cử gây tranh cãi.

Tổng thống Bolivia Evo Morales cho biết ông quyết định từ chức để xoa dịu tình hình bạo lực lan tràn khắp đất nước sau kì bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 10.2019.

Bolivia chìm trong biểu tình và bất ổn sau kì bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 10.2019

Reuters

Tuy nhiên, ông lo ngại tình hình bất ổn sẽ kéo dài, cho rằng mình bị "đảo chính dân sự" và đang đối mặt với việc bị bắt giữ.
Ngày 10.11, đụng độ xảy ra tại nhiều nơi ở La Paz và nhiều tòa nhà bốc cháy sau khi quân đội yêu cầu ông Morales từ chức.
Ông Morales đã là Tổng thống Bolivia trong suốt 14 năm từ khi nhậm chức vào năm 2006. Ông nói sẽ nộp đơn từ chức để đất nước ổn định, nhấn mạnh ông có "nghĩa vụ giữ gìn hòa bình với tư cách một tổng thống bản địa và tổng thống của mọi người dân Bolivia".
Ông Morales cho biết "nhiều nhóm bạo lực" đã công ngôi nhà của ông.
Phó tổng thống Aslvaro García Linera cũng từ chức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.