Boeing 737 MAX lại 'tung cánh' 20 tháng sau khi bị cấm bay vì tai nạn thảm khốc

04/12/2020 11:41 GMT+7

Hôm 2.12, máy bay Boeing 737 MAX quay lại bầu trời, mang theo hành khách là giới truyền thông. Đây là chuyến bay đầu tiên kể từ khi dòng 737 MAX bị đình chỉ bay năm 2018, sau 2 vụ tai nạn thảm khốc.

Chuyến bay do hãng American Airlines thực hiện đi từ Dallas (bang Texas) đến Tulsa (bang Oklahoma), nằm trong kế hoạch truyền thông nhằm cứu vãn hình ảnh của Boeing 737 MAX sau lệnh cấm kéo dài 20 tháng và thể hiện mức độ an toàn của máy bay trước chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 29.12.
737 MAX, dòng máy bay bán chạy nhất của Boeing bị cấm bay vào tháng 3.2019 sau 2 vụ tai nạn ở Indonesia và Ethiopia khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng
Đây là khủng hoảng an toàn bay tồi tệ nhất trong hàng chục năm qua.
Chuyến bay ngày 2.12 là lần đầu tiên từ sau thảm họa mà khách trên máy bay không phải nhà chức trách hay nhân sự trong ngành.
Cuộc điều tra Boeing 737 MAX tập trung vào phần mềm khiến các phi công mất quyền kiểm soát bay. Danh tiếng Boeing bị sụt giảm nặng nề và hãng rơi vào khủng hoảng tài chính.
Tháng 11.2020, cơ quan chức năng cho phép các máy bay Boeing 737 MAX bay trở lại sau khi cập nhật thiết kế và huấn luyện bay.
Tuy nhiên, gia đình nhiều nạn nhân vẫn phản đối quyết định cho phép máy bay này hoạt động lại trước khi có kết quả điều tra cuối cùng về vụ tai nạn thứ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.