Brazil vượt 60.000 ca tử vong, nhiều bang của Mỹ tái đóng cửa phòng dịch Covid-19

02/07/2020 09:47 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 2.7.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 10.653.987 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 514.697 ca tử vong và hơn 5,44 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trước ngày nghỉ lễ cuối tuần dịp quốc khánh 4.7 của Mỹ, các thống đốc của các bang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 như California, Arizona và Florida kêu gọi người dân tránh tụ tập đông người, vì họ sẽ tái áp dụng một số biện pháp phong tỏa trong ngày 1.7.
Phó Tổng thống Mike Pence và Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm virus corona của Nhà Trắng, đã đến thăm Thống đốc Doug Ducey và cung cấp hỗ trợ cho bang Arizona. Các trường hợp tại Arizona đã tăng gần 5.000 và tử vong lên 88 vào ngày 1.7, kỷ lục chỉ trong 1 ngày cho 1 tiểu bang.

Người dân ăn uống ngoài trời bên ngoài một nhà hàng tại quận Manhattan của thành phố New York (Mỹ) ngày 21.6

Reuters

Trước tình trạng những người trẻ tuổi phớt lờ các biện pháp phòng chống Covid-19 như không đeo khẩu trang, tụ tập đông đúc trong các quán bar, thượng nghị sĩ Lamar Alexander (Chủ tịch Ủy ban Y tế, Giáo dục, Lao động và Hưu bổng) kêu gọi Tổng thống Donald Trump hãy làm gương cho người dân.
Kết quả khảo sát tại 6 bang “chiến địa” trong cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 cho thấy cử tri phần lớn quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump về tình hình dịch bệnh hiện nay tại Mỹ. Hiện tại Mỹ đã ghi nhận 2.682.270 ca nhiễm với 128.028 người chết.

Nhân viên giao hàng của Uber Eats và các ứng dụng giao hàng khác xuống đường biểu tình trong một cuộc đình công tại Sao Paulo (Brazil) ngày 1.7

Reuters

Bộ Y tế Brazil cho biết Brazil đã vượt qua 60.000 ca tử vong do dịch Covid-19 trong ngày 1.7, chỉ ra một làn sóng lây nhiễm gần đây ở khu vực nam và trung tây.
Tổng cộng có 1.038 trường hợp tử vong mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết lên tới 60.632, cập nhật từ con số 60.610 người được tuyên bố trước đó sau khi thêm dữ liệu từ bang Rio Grande do Sul. Tổng số trường hợp nhiễm được xác nhận lên tới 1.448.753, với mức tăng hằng ngày là 46.712 và Brazil vẫn là quốc gia có ổ dịch tồi tệ thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ.

Một thành viên của đội y tế Lực lượng Vũ trang Brazil xét nghiệm Covid-19 cho một người dân bản địa ở thành phố Alto Alegre, bang Roraima (Brazil) ngày 1.7

Reuters

Phát biểu tại một cuộc họp báo, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này có kế hoạch bắt đầu các cuộc đàm phán để mua thêm nguồn cung Remdesivir vào tháng 8 - quốc gia đầu tiên tiết lộ thời gian đàm phán với Gilead.
Remdesivir dự kiến sẽ trở thành thuốc có nhu cầu cao vì là một trong số ít các phương pháp điều trị được chứng minh làm thay đổi tiến trình của Covid-19. Tuy nhiên, Mỹ đã bảo đảm hơn 500.000 toa điều trị của thuốc – tương đương 100% sản lượng dự kiến của Gilead vào tháng 7, 90% vào tháng 8 và tháng 9.

Một dược sĩ nghiên cứu thuốc điều trị Remdesivir trong phòng thí nghiệm Ibn Sina tại Cơ sở Eva Pharma ở Cairo (Ai Cập)

Reuters

Cơ quan quản lý y tế của Liên minh châu Âu tuần trước đã khuyến nghị phê duyệt có điều kiện thuốc khi được sử dụng trong trường hợp nguy kịch. Việc thông qua chính thức của Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ sớm diễn ra.
Trong tuần này Gilead cho biết, họ đã định giá Remdesivir ở mức 390 USD/lọ ở các nước phát triển và dựa trên mô hình điều trị hiện tại, một liệu trình dùng Remdesivir sẽ tương đương khoảng 2.340 USD cho một bệnh nhân mắc dịch Covid-19. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.