Chấm dứt tranh cãi độ cao 'nóc nhà thế giới' Everest

10/12/2020 13:22 GMT+7

Thông tin đỉnh Everest cao hơn những đo đạc trước đây được cả Nepal và Trung Quốc xác nhận.

Hai quốc gia có chung đường biên giới cuối cùng đã thống nhất độ cao của Everest - đỉnh núi cao nhất thế giới sau những bất đồng về việc độ cao núi có bao gồm lớp tuyết phủ trên đỉnh hay không.
Nepal thường dùng độ cao ước tính do một khảo sát của Ấn Độ thực hiện năm 1954, bao gồm cả lớp tuyết.
Trong khi đó, Trung Quốc có kết quả đo độ cao đỉnh Everest năm 2015 thấp hơn độ cao phía Nepal đưa ra gần 4 m, vì không tính lớp tuyết.
Năm 2019, Nepal lần đầu triển khai đội ngũ đo đạc chuyên nghiệp. Năm 2020, các khoa học gia Trung Quốc cũng lên núi đo lại. Cuối cùng, họ đạt được đồng thuận: độ cao chính thức của đỉnh Everest hiện là 8.848,86 m.
Một yếu tố khác gây ảnh hưởng là trận động đất năm 2015 ở Nepal. Nhiều ý kiến cho rằng độ cao đỉnh Everest có thể bị thay đổi, đặc biệt khi Hillary Step, một kết cấu đá gần như thẳng đứng ngay dưới đỉnh núi đã sụp đổ.
Dù độ cao thay đổi không nhiều, nhiều người vẫn mong đợi được chinh phục “tầm cao mới" của đỉnh Everest.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.