Chạy quảng cáo chính trị xuyên tạc, Facebook lại bị chỉ trích

22/10/2019 00:09 GMT+7

Ứng cử viên tổng thống Mỹ thuộc đảng Dân chủ Elizabeth Warren lại trực tiếp chỉ trích Mark Zuckerberg , CEO của Facebook, sau khi Facebook đăng quảng cáo cho rằng cựu Phó Tổng thống Joe Biden ép quan chức Ukraine ngừng điều tra con trai ông.

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Elizabeth Warren chỉ trích Facebook quyết liệt vì chính sách quảng cáo. Facebook không áp dụng các tiêu chuẩn kiểm tra thông thường vào nội dung quảng cáo của các chính trị gia.
Facebook đã đăng quảng cáo cáo buộc cựu Phó Tổng thống Joe Biden ép quan chức Ukraine ngừng điều tra con trai ông. Nhóm chiến dịch tranh cử của ông Biden đã yêu cầu Facebook gỡ nội dung quảng cáo trên, cho rằng dùFacebook đảm bảo cung cấp nền tảng phát ngôn cho mọi lãnh đạo chính trị, đoạn quảng cáo xuyên tạc trên không đến từ một chính trị gia mà thuộc về một tổ chức, vì vậy lẽ ra Facebook phải từ chối.
 

Facebook liên tục bị ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Elizabeth Warren chỉ trích 

Reuters

Tuần trước, ông Mark Zuckerberg, CEO của Facebook,  bảo vệ lập trường ủng hộ tự do ngôn luận của hãng, bất chấp đúng sai.
Ông khẳng định mạng xã hội này từng cân nhắc cấm tất cả các quảng cáo chính trị, tuy nhiên đã quyết định không làm vậy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.