Chuyện lạ: hãng xe GM sẽ dừng sản xuất xe chạy xăng, diesel

29/01/2021 13:30 GMT+7

Thay đổi ngoạn mục, nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ General Motors (GM) công bố mục tiêu đầy tham vọng: ngừng bán xe chạy bằng xăng và dầu diesel.

Cụ thể, đến năm 2035, GM sẽ không bán các ô tô, SUV và xe tải hạng nhẹ chạy bằng bằng và dầu diesel, cam kết trở nên trung hòa carbon vào năm 2040.
Thông báo đưa ra chỉ một tuần sau khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, hứa hẹn sẽ giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, cũng như thay thế hàng trăm ngàn phương tiện chính phủ bằng ô tô điện.
Giám đốc điều hành GM, Mary Barra, đã liên tục thúc đẩy công ty sản xuất ô tô điện. Một văn bản làm việc của công ty với Quỹ Bảo vệ môi trường có đoạn “phát triển tầm nhìn chung về tương lai toàn ô tô điện”.
Dù vậy, GM còn một đoạn đường khá dài. Doanh số GM tại Mỹ năm 2020 là 2,5 triệu chiếc, nhưng chỉ có khoảng 20.000 xe là ô tô điện. Nhưng công ty từng cho biết sẽ đầu tư 27 tỉ USD vào ô tô điện và xe tự lái trong 5 tới, nhiều hơn kế hoạch trước đó 7 tỉ USD.
Cổ phiếu hãng xe GM tăng sau thông báo này khoảng 7% nhưng sau đó quay trở lại giá trị ban đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.