Đại dịch Covid-19: Brazil vượt Ý và Tây Ban về số ca nhiễm, xếp thứ 4 toàn cầu

17/05/2020 10:00 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 17.5.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 4.629.575 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 311.425 ca tử vong và gần 1,7 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Mỹ - quốc gia dẫn đầu thế giới về thiệt hại từ dịch Covid-19, đã ghi nhận tổng cộng 1.466.682 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, tăng 22.977 trường hợp so với trước đó, với số ca tử vong tăng thêm 1.325 người lên tổng số 88.730.
Trong ngày 16.5, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo trong một cuộc họp báo hằng ngày về tình hình dịch bệnh, cho biết các trường hợp Covid-19 mới được xác nhận tại bang này chủ yếu đến từ những người rời khỏi nhà để mua sắm, tập thể dục hoặc giao tiếp xã hội, chứ không phải từ các lao động thiết yếu.

Một sĩ quan Sở Cảnh sát New York giám sát người dân thực hiện giãn cách xã hội tại Công viên Domino ở Brooklyn, New York (Mỹ) ngày 16.5

Reuters

“Tỷ lệ lây nhiễm trong số những người lao động thiết yếu thấp hơn so với dân số nói chung và những trường hợp mới này chủ yếu đến từ những người không làm việc và họ đang ở nhà. Một ai đó bị nhiễm bệnh và đến bệnh viện hoặc người đó bị nhiễm bệnh và về nhà rồi lây nhiễm cho những người khác ở nhà”, ông Cuomo nói.
Dữ liệu của tiểu bang cho thấy số trường hợp mới trên toàn tiểu bang dao động trong khoảng từ 2.100 đến 2.500 mỗi ngày. Trong ngày 16.5, số trường hợp mới giảm xuống còn 2.419 từ 2.762 vào ngày 15.5.
Ngoài ra, ông Cuomo cho biết thêm rằng bang New York đã thuê hàng ngàn nhân viên để truy dấu liên hệ của những người có kết quả dương tính với virus corona. Các chuyên gia y tế cho biết việc này là rất quan trọng để cô lập những người có khả năng truyền nhiễm, từ đó hạn chế sự bùng phát rộng thêm.

Bộ trưởng Y tế Brazil Nelson Teich đã từ chức vì bất đồng quan điểm với Tổng thống Jair Bolsonaro về cách chống dịch Covid-19

Reuters

Theo các số liệu chính thức, các trường hợp nhiễm virus được xác nhận tại Brazil đã vượt qua Tây Ban Nha và Ý, nơi từng là tâm điểm của đại dịch, khiến quốc gia này trở thành cụm dịch bùng phát lớn thứ 4 trên toàn thế thế giới.
Bộ Y tế Brazil đã ghi nhận thêm 14.919 trường hợp được xác nhận mới trong 24 giờ trước đó, nâng tổng số lên tới 233.142, chỉ xếp sau Mỹ, Nga và Anh, với 15.633 ca tử vong.Brazil thực hiện chỉ một phần nhỏ số xét nghiệm Covid-19 so với 3 quốc gia trên.
Điều này đã gây thêm áp lực lên Tổng thống Jair Bolsonaro, người đã mất bộ trưởng y tế thứ hai trong vòng một tháng khi ông bỏ qua lời khuyên từ các chuyên gia y tế công cộng và kêu gọi sử dụng rộng rãi các loại thuốc chưa được chứng minh.

Người dân thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) xuống đường biểu tình phản đối chính phủ Tây Ban Nha trong cách xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 ngày 16.5

Reuters

Cơ quan Bảo vệ Dân sự Ý hôm 16.5 cho biết, số ca Covid-19 tử vong tại nước này đã giảm xuống còn 153, mức thấp nhất kể từ ngày 9.3; trong khi số trường hợp nhiễm mới hằng ngày lại tăng lên 875 từ 789 vào ngày trước đó. Tổng số người chết kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào ngày 21.2 hiện ở mức 31.763, cơ quan này cho biết, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Anh; với tổng số 224.760 trường hợp nhiễm Covid-19.
Còn tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế nước này cho biết, số người chết trong 24 giờ qua vì dịch Covid-19 là 102 người, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong vòng 8 tuần qua, nâng tổng số ca tử vong lên 27.563, trong khi số ca nhiễm virus corona được xác nhận đã tăng lên 230.698.

Các chuyên gia phun thuốc khử trùng trong khi vệ sinh một lối đi ngầm tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 16.5

Reuters

Cùng ngày, Nga báo cáo 9.200 trường hợp nhiễm mới được xác nhận, giảm từ 10.598 trường hợp mới được báo cáo trong một ngày trước đó. Lực lượng đặc nhiệm virus corona của Nga cho biết tổng số ca mắc bệnh trên toàn quốc hiện ở mức 272.043. Ngoài ra, trong 24 giờ qua đã có thêm 119 ca tử vong, nâng số người chết chính thức vì dịch Covid-19 lên 2.537.
Theo tờ India Today dẫn dữ liệu được Bộ Y tế Ấn Độ công bố sáng 16.5, Ấn Độ đã ghi nhận thêm 3.970 ca mắc Covid-19 trong ngày 15.5, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này tính đến thời điểm hiện tại đã lên đến 90.648.
Theo dữ liệu mới nhất của Bộ Y tế Ấn Độ, tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này là 2.871. Các bang ở Ấn Độ bị dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề nhất là bang Maharashtra (29.100 ca nhiễm bệnh), Tamil Nadu (10.108 ca), Gujarat (9.931 ca) và New Delhi (8.895 ca).

Đường phố tại khu Itaewon (Hàn Quốc) vắng lặng vì đợt bùng phát dịch Covid-19

Reuters

Như vậy xét về số ca nhiễm Covid-19, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc, nơi ghi nhận tổng cộng 84.038 ca nhiễm và 4.637 ca tử vong. Vào ngày 17.5, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ công bố quyết định về việc có dỡ bỏ lệnh phong tỏa vốn kéo dài gần 2 tháng qua hay tiếp tục kéo dài thời hạn phong tỏa.
Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ngày 16.5 thông báo nước này đã ghi nhận thêm 19 ca mắc Covid-19, mức tăng thấp nhất trong 1 tuần qua. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 9.5, số ca nhiễm mới hằng ngày tại Hàn Quốc ở dưới mức 20 ca. Như vậy, tính đến sáng 17.5, tổng số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới ở Hàn Quốc là 11.037 với 262 người chết.
Còn tại Campuchia, quốc gia láng giềng với Việt Nam, toàn bộ 122 bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện hồi phục hoàn toàn sau khi Bộ Y tế nước này ngày 16.5 thông báo bệnh nhân cuối cùng đã xuất viện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.