Đại dịch Covid-19: Giá dự kiến cho vắc-xin Sputnik V, số ca nhiễm ở Pháp tăng mạnh trở lại

14/08/2020 09:42 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 14.8.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 20.744.267 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19, với 752.051 ca tử vong và gần 13 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 13.8 báo cáo, trong 24 giờ qua, Mỹ đã tăng thêm 56.307 trường hợp nhiễm virus corona gây dịch Covid-19 và 1.497 người chết, nâng tổng số ca mắc tại ổ dịch số 1 thế giới lên 5.244.238 trường hợp, với 167.029 trường hợp tử vong.
Thống đốc bang Texas Greg Abbott hôm 13.8 đã tìm cách trấn an các phụ huynh rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để giữ an toàn cho học sinh vì hầu hết các trường học trong bang đang chuẩn bị mở cửa trở lại vào tuần tới. Nhưng một cố vấn hàng đầu cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden ở Texas đã chỉ trích ông Abbott vì điều mà ông gọi là thiếu kế hoạch và kinh phí để mở lại các trường học một cách an toàn, đặc biệt là với tỷ lệ mắc Covid-19 trên toàn tiểu bang đạt mức kỷ lục 24,5% trong tuần này.

Các tài xế xe buýt trường học diễu hành qua trung tâm thành phố Los Angeles để yêu cầu Quốc hội và các nhà lập pháp California cung cấp đủ tài chính trong thời gian bùng phát dịch Covid-19, tại Los Angeles, California (Mỹ) ngày 13.8

Reuters

Reuters hôm 13.8 dẫn lời Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết nước này sẽ tung ra thị trường nội địa lô vắc-xin Sputnik V đầu tiên, sớm nhất là 2 tuần tới, tiêm cho các y bác sĩ Nga rồi đến người dân từ 18 - 60 tuổi. Đối với người dưới 18 tuổi và trên 60 tuổi, hiệu quả của vắc-xin sẽ cần thử nghiệm thêm. Chính phủ Nga cũng lên kế hoạch sản xuất đại trà vắc xin phòng Covid-19 từ tháng 10 và đến tháng 12 có thể đạt năng suất khoảng 10 triệu liều/tháng.
Nga chưa đưa ra giá chính thức của vắc-xin Sputnik V, tuy nhiên tờ Vedomosti dẫn nguồn tin tiết lộ một liều duy nhất sẽ không quá 20 USD (hơn 463.000 đồng). Chủ tịch Hội đồng quản trị hãng dược Nga R-Pharm, ông Alexei Repik dự đoán giá vắc xin ít nhất là 10 USD/2 liều. Hiện Nga đã ghi nhận 905.762 ca nhiễm với 15.353 trường hợp tử vong.

Vợ chồng ông Narcizo (64 tuổi) chờ được xét nghiệm Covid-19 tại nhà ở Chinampa, ngoại ô Mexico City (Mexico) ngày 13.8

Reuters

Theo số liệu của Bộ Y tế hôm 13.8, Peru đã có 507.996 trường hợp được xác nhận và 25.648 ca tử vong có liên quan. Trong khi đó, Bộ Y tế Mexico cùng ngày đã báo cáo tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là 505.751 với 55.293 trường hợp tử vong, theo Reuters. Hiện Peru và Mexico lần lượt xếp thứ 6 và 7 thế giới về mức độ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ dịch bệnh.
Anh sẽ áp đặt lệnh cách ly 14 ngày đối với tất cả những người đến từ Pháp, bắt đầu từ ngày 15.8, do tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở đó quá cao, Bộ trưởng Giao thông Anh Grant Shapps cho biết. Đáp trả, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp cho biết quyết định này của Anh sẽ dẫn đến một biện pháp “có qua có lại” từ nước này.
Hôm 13.8, Pháp đã báo cáo hơn 2.500 trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong ngày thứ 2 liên tiếp, mức độ được ghi nhận lần cuối là vào giữa tháng 4 khi quốc gia này đang ở giữa một trong những đợt phong tỏa nghiêm ngặt nhất châu Âu. Hiện Pháp đã ghi nhận 244.164 ca nhiễm và 30.376 người chết; trong khi đó Anh đã ghi nhận 315.583 trường hợp với 46.791 bệnh nhân tử vong.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.