Đại dịch Covid-19: Số ca nhiễm mới ở Brazil tăng gần 20.000, sắp 'soán ngôi' thứ 2 của Nga

21/05/2020 10:15 GMT+7

Theo cổng thông tin Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tính đến sáng 21.5.2020, toàn thế giới đã ghi nhận 4.992.487 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 , với 327.642 ca tử vong và gần 1,9 triệu bệnh nhân đã hồi phục.

Hiện tại, nước Mỹ ghi nhận 1.550.959 trường hợp nhiễm virus corona , tăng thêm 23.405 trường hợp trong 24 giờ trước đó, và số ca Covid-19 tử vong đã vượt mốc 93.000 người sau khi tăng lên thêm 1.324.
Hôm 20.5, Thống đốc Andrew Cuomo cho biết cư dân bang New York từ các cộng đồng thu nhập thấp có kết quả xét nghiệm dương tính với kháng thể Covid-19 với tỷ lệ cao hơn mức trung bình, nhấn mạnh tác động không cân xứng của căn bệnh này đối với người da màu.
Trong một cuộc họp ngắn hằng ngày về tình hình dịch bệnh, ông Cuomo nói rằng trong số 8.000 người tại các cộng đồng thu nhập thấp được xét nghiệm, 27% có kháng thể Covid-19, so với 19,9% trong dân số nói chung. Cuộc khảo sát nhấn mạnh mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng mà Covid-19 đã gây ra cho cư dân thuộc nhóm da đen và Mỹ Latinh ở các khu dân cư nghèo của bang.

Dòng chữ trên tường có nội dung "Ở nhà là cứu mạng người" được nhìn thấy tại khu Rockaway của thị trấn Queens ở thành phố New York (Mỹ) ngày 20.5

Reuters

Nước Nga hiện là quốc gia có số trường hợp nhiễm virus corona cao thứ 2 toàn cầu, với tổng số 308.705 trường hợp mắc bệnh và 2.972 trường hợp tử vong. Theo Đại học Johns Hopkins, tỷ lệ tử vong tại Nga là 1,88 trên 100.000 người.
Con số này tại Mỹ là 27,61/100.000 và ở Anh là 52,45/100.000. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp tử vong tại Nga không được báo cáo nguyên nhân là vì dịch Covid-19 mặc dù được xét nghiệm dương tính. Nga vẫn bảo vệ cách tính số ca Covid-19 tử vong của mình.
Bộ Y tế Nga cho biết cách Nga đếm số ca tử vong do virus corona chính xác hơn các quốc gia khác và trích dẫn các lợi ích của chương trình xét nghiệm toàn quốc đã hoàn thành hơn 7 triệu xét nghiệm.

Một thành viên của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga xịt thuốc khử trùng trong khi vệ sinh nhà ga đường sắt Leningradsky tại thủ đô Moscow (Nga) ngày 19.5

Reuters

Sự gia tăng tỷ lệ tử vong có thể là do sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính theo mùa, bao gồm Covid-19, đã đẩy nhanh tiến trình của các bệnh mãn tính. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ không có vấn đề gì với cách tiếp cận của Nga.
Sự bùng phát dịch Covid-19 do virus corona gây ra tại Brazil đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn trong ngày 20.5 và quốc gia Nam Mỹ này có thể sớm “chiếm ngôi” thứ 2 thế giới số trường hợp nhiễm khi Bộ Y tế báo cáo có thêm 888 ca tử vong và gần 20.000 ca nhiễm mới trong một ngày.
Theo thống kê của Bộ Y tế, số trường hợp nhiễm virus được xác nhận tại Brazil hiện ở mức 291.579. Hôm 18.5, Brazil đã vượt qua Anh để trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 và ghi nhận kỷ lục số ca tử vong hằng ngày là 1.179 trong hôm 19.5. Hiện tại, số ca tử vong vì Covid-19 của Brazil là 18.859.

Một người ủng hộ phe đối lập ẩu đả với một người ủng hộ Tổng thống Jair Bolsonaro sau một cuộc biểu tình chống chính phủ tại Brasíc (Brazil) ngày 20.5

Reuters

Bênh cạnh đó, Bộ Y tế Brazil đề xuất sử dụng các loại thuốc trị sốt rét, bao gồm chloroquine và hydroxychloroquine, cho những trường hợp mắc Covid-19 dù chỉ mới bệnh nhẹ, bất chấp các quan ngại về tác dụng của chúng.
Theo các hướng dẫn mới của Bộ Y tế Brazil, các bác sĩ ở nước này được khuyên dùng thuốc trị sốt rét cho những ca bệnh mới xuất hiện những triệu chứng ban đầu, kết hợp cùng với kháng sinh azithromycin.
Các bệnh nhân được yêu cầu ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm, buộc phải thừa nhận rằng họ đã được thông tin về những tác dụng phụ có thể khi dùng thuốc, bao gồm các vấn đề về tim, gan và nguy cơ tổn hại võng mạc mắt.
Thông báo mới của Bộ Y tế được công bố vào thời điểm chloroquine và hydroxychloroquine đang trở thành đề tài tranh cãi dữ dội ở Brazil, và Tổng thống Jair Bolsonaro luôn thúc đẩy việc sử dụng các loại thuốc này, theo hãng tin AFP hôm 20.5.

Một y tá của trường dạy một học sinh cách vệ sinh tay bằng gel hydro đúng cách ở lối vào trường College Rosa Park (Pháp) ngày 20.5

Reuters

Cơ quan bảo vệ Dân sự Ý cho biết số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Ý đã tăng 161 trong ngày 20.5, so với 162 ngày trước đó, trong khi số lượng các trường hợp mới hằng ngày giảm xuống còn 665 từ 813 hôm 19.5.
Tổng số người chết kể từ khi vụ dịch bùng phát vào ngày 21.2, hiện ở mức 32.330, cơ quan này cho biết, cao thứ ba trên thế giới sau Mỹ và Anh. Số lượng các trường hợp nhiễm virus corona được xác nhận đã lên tới 227.364, cao thứ 6 trên thế giới sau Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Anh và Brazil.
Cơ quan y tế Pháp đã báo cáo 110 trường hợp tử vong mới do virus corona trong ngày 20.5, tăng 0,4%, nâng tổng số lên 28.135, vẫn cao thứ tư trên thế giới sau Mỹ, Anh và Ý. Trước đó một ngày, số người chết đã giảm do những điều chỉnh được báo cáo bởi các trung tâm y tế khu vực trong các viện dưỡng lão.
Số lượng các trường hợp nhiễm được xác nhận đã tăng thêm 418 người, nâng tổng số lên 181.700, tăng 0,3%, vẫn ở mức tăng trung bình mỗi ngày kể từ khi kết thúc phong tỏa vào ngày 11.5.

Một chuyến tàu điện đông khách tại thủ đô Bangkok (Thái Lan) sau khi chính phủ nới lỏng các biện pháp cách ly phòng dịch Covid-19 bùng phát

Reuters

Phát ngôn viên Trung tâm Điều phối tình hình Covid-19 của chính phủ Thái Lan Taweesin Wisanuyothin hôm 20.5 thông báo nước này sẽ thử nghiệm vắc xin mRNA ngừa Covid-19 trên khỉ vào tuần sau.
Vắc xin mRNA do Viện Vắc xin quốc gia, Cục khoa học y học và Trung tâm nghiên cứu vắc xin của Đại học Chulalongkorn phát triển và trước đó đã được thử nghiệm “thành công” trên chuột. Vị quan chức này nói rằng Thái Lan muốn là một trong những nước đầu tiên phát triển thành công vắc xin ngừa Covid-19 và cho biết mRNA dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong năm 2021.
Thái Lan là nước đầu tiên ngoài Trung Quốc phát hiện ca nhiễm Covid-19 hồi tháng 1. Tính đến ngày 20.5, có tổng cộng 3.034 ca Covid-19 tại Thái Lan, trong đó 56 người tử vong và 2.888 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.