Dịch Covid-19 giảm, Tây Ban Nha đóng cửa một phần bệnh viện 'dã chiến'

19/04/2020 16:37 GMT+7

Nhân viên y tế tại bệnh viện tạm thời ở thủ đô Madrid ( Tây Ban Nha ) đã tổ chức lễ đóng cửa một phần của trung tâm hội nghị IFema đang được sử dụng làm nơi chữa trị cho các bệnh nhân Covid-19.

Nhân viên y tế vẫy điện thoại và vỗ tay khi đèn của khu số 7 tại bệnh viện dã chiến IFema ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) được tắt đi. Josefa Carrascosa, bệnh nhân Covid-19 cuối cùng được chữa khỏi trong khu số 7, đã rơi nước mắt khi cảm ơn đội ngũ y tế “tuyệt vời” vì đã chăm sóc và cứu cô thoát khỏi bệnh.
Các quan chức cho biết bệnh viện tạm thời này đã chữa trị cho khoảng 3.700 bệnh nhân Covid-19 kể từ ngày 20.3.

Bên trong bệnh viện dã chiến IFema tại thủ đô Madrid (Tây Ban Nha)

Reuters

Hiện một phần bệnh viện này vẫn còn mở cửa khi số người chết vì virus corona gây dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha vẫn tăng lên thêm 565 người trong ngày 18.4, theo Bộ Y tế giảm từ mức tăng 585 của ngày 17.4, nâng tổng số số người chết lên 20.639.
Tây Ban Nha là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới vì dịch Covid-19 với hơn 194.000 người nhiễm virus corona chủng mới, tính đến chiều 19.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.