Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer cho biết ủy ban xử lý khủng hoảng
Covid-19 của nước này bàn bạc vấn đề này vào ngày 16.3: "Tôi chỉ có thể nói là tôi đã nghe nhiều lần từ nhiều người có liên quan trong hôm nay. Chúng tôi sẽ bàn bạc về việc này trong cuộc họp khủng hoảng ngày mai".
Nhiều quan chức Đức khác đã lên tiếng phản đối ý đồ giành công ty điều chế vắc xin Covid-19 của Mỹ.
|
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke rằng: "Những nhà nghiên cứu Đức đóng vai trò dẫn đầu trong việc phát triển thuốc và
vắc xin, và chúng tôi không thể để người khác giành độc quyền kết quả".
Trước đó, tờ báo Die Welt của Đức đưa tin
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị chi ngân sách để "dụ dỗ" CureVac chuyển đến Mỹ. Tờ báo Đức dẫn nguồn tin chính phủ Đức giấu tên cho biết ông Trump đang cố thuyết các nhà khoa học làm việc độc quyền và làm mọi việc để có
vắc xin "chỉ cho nước Mỹ".
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã đề nghị chi ngân sách để "dụ dỗ" CureVac chuyển đến Mỹ.
|
Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmeier tuyên bố dứt khoát: "Nước Đức không phải để bán". Chính phủ Đức cũng đưa ra nhiều đề nghị để thuyết phục công ty ở lại.
Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell phản hồi thông tin này trên Twitter cá nhân là "Bài báo của Welt sai rồi".
Ngày 15.3, CureVac đưa ra tuyên bố nội dung: "Công ty bác bỏ các tin đồn hiện tại về việc mua lại công ty".