Gần 5,6 triệu ca Covid-19 toàn cầu, nguy cơ từ làn sóng lây nhiễm thứ hai

27/05/2020 09:26 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 27.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 5,588 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 349.894 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,284 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Giám đốc Chương trình y tế khẩn cấp của WHO Mike Ryan cảnh báo thế giới vẫn đang ở giữa làn sóng đầu tiên của dịch Covid-19, lưu ý số ca nhiễm đang giảm ở nhiều nước, nhưng vẫn gia tăng ở Trung và Nam Mỹ, Nam Á và châu Phi. Ông Ryan nói rằng dịch bệnh thường đến trong nhiều đợt, có nghĩa Covid-19 có thể bùng phát trở lại trong năm nay ở những nơi đợt bùng phát đầu tiên đã giảm.

WHO cảnh báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai tại nhiều nước trên thế giới.

Reuters

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 27.5, đã ghi nhận hơn 1,68 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 98.902 ca tử vong. Số ca nhiễm Covid-19 tại 17 tiểu bang của Mỹ vẫn đang trên đà tăng, trong đó có bang Georgia, Arkansas, California và Alabama. Tại 20 bang khác, số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày có xu hướng giảm. Và con số đang dần ổn định ở 13 bang.

Bán khẩu trang và đồ bảo hộ chống dịch Covid-19 bên lề đường tại Mỹ.

Reuters

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil xác nhận trong vòng 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm hơn 16.000 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Brazil lên 391.222 374.800 ca. Hiện đã có hơn 24.500 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil.
Một nghiên cứu từ đại học Washington cho biết tổng số thiệt hại nhân mạng vì Covid-19 tại Brazil có thể cao gấp 5 lần hiện tại, đạt 125.000 ca tử vong vào đầu tháng 8. Brazil vào ngày 22.5 đã vượt qua Nga trở thành quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
Ngày 26.5, bộ Y tế Peru cho biết số ca nhiễm Covid-19 tại nước này đã lên đến 129.751 123.979 ca, tăng 5.772 ca so với 1 ngày trước đó. Trong khi đó số ca tử vong vì Covid-19 tại Peru là 3.788 ca. Peru là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latin, sau Brazil.

Chuyển thi thể nạn nhân thiệt mạng vì Covid-19 tại Lima (Peru).

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 26.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.915 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 362.342 ca. Đến sáng 27.5, Nga đã ghi nhận 3.807 ca tử vong vì Covid-19, tăng gần 200 ca so với ngày trước đó.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 26.5 cho hay Nga đã qua đỉnh dịch Covid-19 và ông đã ra lệnh tổ chức cuộc duyệt binh mừng 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít vào tháng tới sau khi sự kiện bị hoãn do đại dịch. "Sau khi dịch Covid-19 ở Nga đạt đỉnh vào giữa tháng 5, với số ca nhiễm mới hơn 11.000 ca/ngày, số ca nhiễm hằng ngày đã giảm xuống còn dưới mức 9.000 ca. Theo giới chuyên gia, đỉnh dịch có thể được xem là đã qua", ông Putin nói.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 tại Nga.

Reuters

Theo khảo sát của cơ quan nghiên cứu ROMIR, có 50% người Nga đã hủy bỏ kế hoạch nghỉ lễ vì đại dịch Covid-19. Trước đó, thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cảnh báo người dân không nên đi du lịch trong mùa hè này để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.
Ngày 26.5, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arancha Gonzalez yêu cầu các đối tác trong Liên minh Châu Âu (EU) ban hành các quy định chung để mở cửa biên giới và thiết lập lại sự tự do đi lại khi nhiều nước khu vực nới lỏng các biện pháp phong tỏa phòng chống dịch Covid-19, theo Reuters. Cùng ngày, báo chí Đức đưa tin chính phủ có kế hoạch nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 29.6, sớm hơn một tuần so với kế hoạch trước đó và muốn kết thúc cảnh báo dành cho công dân nước này đi đến 31 quốc gia châu Âu từ ngày 15.6 nếu tình hình dịch bệnh cho phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.