Gần 6,6 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Brazil vượt Ý, xếp thứ 3 về số người tử vong

05/06/2020 10:06 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 5.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 6,595 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 389.620 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,851 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 5.6, đã ghi nhận hơn 1,872 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 108.120 ca tử vong. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố dự đoán đến ngày 27.6, Mỹ sẽ ghi nhận hơn 127.000 ca tử vong vì Covid-19. Kết quả dự đoán này dựa trên 20 dự đoán riêng biệt khác từ nhiều viện nghiên cứu.
Bộ Y tế Brazil xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 5.6 tại nước này là 584.016 ca. Hiện đã có 32.548 người thiệt mạng vì Covid-19, đưa Brazil vượt qua Ý trở thành nước có số ca tử vong cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Anh.
Ngày 4.6, ông Paulo Menezes, điều phối viên của bộ Y tế tại bang Sao Paulo (Brazil), tâm chấn của dịch Covid-19 tại Brazil cho biết số ca nhiễm và ca tử vong liên quan đến Covid-19 tại bang này có thể chưa được báo cáo đầy đủ. Nhiều ca Covid-19 thường được ghi nhận là ca bệnh SARS nặng vì thiếu khả năng xét nghiệm Covid-19 tại bang Sao Paulo. 

Bệnh nhân Covid-19 được điều trị tại Brazil.

Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 tại Peru đến sáng 5.6 là 183.198 ca. Theo bộ Y tế Peru, số ca tử vong vì Covid-19 tại đây hiện nay là 5.031 ca. Peru là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latinh sau Brazil.
Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 5.6 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.831 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 441.108 ca. Đến sáng 5.6, Nga đã ghi nhận 5.384 ca tử vong vì Covid-19.
Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã cho phép nới lỏng một số lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 tại thủ đô Nga từ ngày 1.6. Tất cả các cửa hàng và một số doanh nghiệp dịch vụ có thể hoạt động trở lại.  Theo Reuters, Nga sẽ bắt đầu phân phối loại thuốc đầu tiên được cấp phép để điều trị bệnh nhân Covid-19 từ tuần sau. Nhà chức trách nước này đã khẳng định loại thuốc trên sẽ có thể "thay đổi cuộc chơi".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.