Giải cứu trăn dài gần 4 mét khỏi cống xả thải

07/03/2021 08:31 GMT+7

Tại bang Tây Bengal miền đông Ấn Độ, tình nguyện viên cùng kiểm lâm nước này đã giải cứu một con trăn Miến Điện dài gần 4 mét khỏi ống xả nước thải trong gần 3 giờ đồng hồ.

Một con trăn Miến Điện "đi lạc" đã bị kẹt trong một ống xả thải tại một khu công nghiệp ở khu vực Siliguri (miền đông Ấn Độ) hôm 2.3.
Nhiều tình nguyện viên và nhân viên lâm nghiệp đã cùng nhau giải cứu con trăn khỏi đường ống
Ai cũng tò mò thích thú khi nhìn thấy kích thước của con trăn.
Trăn Miến Điện là một trong 6 loài rắn lớn nhất thế giới, có chiều dài trung bình khoảng 3,7 mét, thường sinh sống tại khu vực nhiệt đới và bán nhiệt đới.
Anh Arith Dey, kiểm lâm dẫn đầu đoàn cứu hộ chia sẻ:
“Chúng tôi đã cố gắng gần 3 giờ đồng hồ và cuối cùng cũng đã giải cứu được con trăn đó. Bây giờ chúng tôi sẽ đưa con trăn đi cùng và thả nó vào rừng Baikunthapur.
Tôi không thể nói chính xác độ dài của nó khi chưa đo, nhưng mới nhìn qua thì con trăn này phải dài hơn 3 mét đấy.”
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.