Giới công nghệ phản đối Tổng thống Trump dừng cấp thị thực lao động người nước ngoài

26/06/2020 08:46 GMT+7

Các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đang phản đối việc Tổng thống Donald Trump kí sắc lệnh tạm dừng cấp thị thực cho các lao động nước ngoài có tay nghề đến hết năm 2020.

Hàng loạt công ty công nghệ lớn như Google, Facebook, đều lên tiếng phản đối quyết định tạm dừng cấp thị thực lao động nước ngoài vào Mỹ vì Covid-19.
Theo sắc lệnh của tổng thống Donald Trump, Mỹ sẽ tạm ngừng cấp thị thực cho lao động nước ngoài đến cuối năm 2020.
Số thị thực được cấp năm 2019 cho Google là 2.678, khiến CEO của Google Sundar Pichai đã đăng trên Twitter: "Người nhập cư đã đóng góp to lớn đến thành công kinh tế của Mỹ, giúp Mỹ dẫn đầu toàn cầu về công nghệ."
Với số thị thực được cấp lao động nước ngoài cao nhất trong 4 ông lớn công nghệ Thung lũng Silicon, Amazon phản đối quyết định thiển cận của chính quyền về việc tạm dừng cấp thị thực cho người lao động có tay nghề đến Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.