Google tiết lộ lí do đầu tư 10 tỉ USD vào Ấn Độ

14/07/2020 16:52 GMT+7

Ngày 13.7, trong cuộc gọi trực tuyến với thủ tướng Ấn Độ Giám đốc Google Sundar Pichai công bố quyết định đầu tư 10 tỉ USD vào nước này.

Về quyết định đầu tư 10 tỉ USD vào Ấn Độ, Sundar Pichai, giám đốc Google, nói: "Chúng tôi sẽ thực hiện điều này qua việc kết hợp giữa đầu tư cổ phần, quan hệ đối tác và cơ sở hạ tầng trong việc đầu tư hệ sinh thái. Điều này thể hiện niềm tin của chúng tôi vào tương lai của Ấn Độ và nền kinh tế kỹ thuật số của nước này.”
Đây là một phần sự kiện thường niên của công ty tên “Google vì Ấn Độ”.
Khoản đầu tư này sẽ được thực hiện trong 5-7 năm tới, và là mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay của Google tại Ấn Độ, một trong những thị trường tăng trưởng chủ yếu của công cụ tìm kiếm này.
Trong danh mục đầu tư, Google sẽ làm việc với các nhà sản xuất nhằm phát triển những thiết bị giá rẻ cho phép kết nối internet.
Con số 10 tỉ USD của Google cũng sẽ được đầu tư vào các dự án trí tuệ nhân tạo và giáo dục tại Ấn Độ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.