Hơn 14,43 triệu ca Covid-19 toàn cầu, đại dịch vẫn hoành hành tại Mỹ

20/07/2020 09:48 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 20.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 14,43 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 604.725 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 8 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Mỹ, quốc gia bị đại dịch Covid-19 hoành hành nặng nề nhất thế giới, đã ghi nhận tổng cộng hơn 3,763 triệu ca nhiễm với ít nhất 140.477 ca tử vong.
Bang Texas ghi nhận 7.300 ca nhiễm mới và thêm 93 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 19.7. Kỷ lục số ca Covid-19 mới tại Texas được ghi nhận vào ngày 15.7 trước đó với 10.791 ca. Tỉ lệ dương tính với Covid-19 tại toàn bang Texas hiện nay là 15,03%. Tuy nhiên, số bệnh nhân Covid-19 nhập viện tại Texas đã giảm nhẹ so với một ngày trước đó, theo nhà chức trách y tế bang này.

Một người đàn ông tại Texas nhận thực phẩm cứu trợ trong thời đại dịch Covid-19.

Reuters

Nhà chức trách y tế Los Angeles cho biết trong ngày 19.7, khu vực này vừa ghi nhận số ca nhập viện trong một ngày cao kỷ lục với 2.216 ca, tăng mạnh so với kỷ lục trước đó là 2.193 ca. Theo thông cáo báo chí từ Sở Y tế Công cộng Los Angeles, thành phố này có thêm 2.848 ca nhiễm mới và 11 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. Hai dữ liệu này giảm đáng kể so với các dữ liệu trong tuần trước.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 từ người lái xe ở bang California.

Reuters

Có hơn 50% trong tổng số ca nhiễm mới tại Los Angeles là dưới 41 tuổi, theo thông cáo trên. Ở mức độ tiểu bang, nhà chức trách bang California báo cáo số ca nhập viện và tỷ lệ dương tính với Covid-19 tại đây tiếp tục có xu hướng tăng. Số ca nhiễm mới trung bình trong 7 ngày qua tại California đã vượt mức 9.000, với khoảng 9.127 ca nhiễm mỗi ngày.
Trong khi đó, số ca nhiễm Covid-19 tại Brazil đến sáng 20.7 là hơn 2,098 triệu ca với 23.529 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Brazil đã ghi nhận tổng cộng 79.488 người chết vì Covid-19.
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã nhiễm Covid-19 trước đó, đi dạo trước dinh tổng thống vào chiều 19.7 và nhận được sự chào đón của đám đông ủng hộ, theo hình ảnh từ đoạn phim trực tuyến trên trang Facebook của ông.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro chào người ủng hộ từ dinh tổng thống.

Reuters

Dù ông Bolsonaro có đeo khẩu trang, nhiều trợ lý xung quanh ông dường như không giữ khoảng cách tối thiểu với ông. Tổng thống Brazil liên tục hạ khẩu trang để nói chuyện khi các trợ lý vẫn ở khá gần ông. Ông Bolsonaro cho biết đã dùng thuốc điều trị sốt rét hydroxychloroquine từ khi nhiễm Covid-19.
Bộ Y tế Peru cho biết nước này đã ghi nhận tổng cộng 353.590 người nhiễm Covid-19 và ít nhất 13.187 ca tử vong. Trong số những người nhiễm Covid-19 tại Peru, có 56,8% là đàn ông và 43,2% là phụ nữ.

Hành khách đeo khẩu trang và nón bảo hộ chống dịch Covid-19 trước trạm xe buýt ở Lima (Peru).

Reuters

Ngoài ra, trong tổng số hơn 2 triệu mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Peru, đã có hơn 1,7 triệu mẫu âm tính với virus corona chủng mới. Peru là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 2 khu vực Mỹ Latin sau Brazil.
Ấn Độ là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ hiện nay là 1.007.781 ca và 26.816 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.