Hơn 282.500 người tử vong vì Covid-19 toàn cầu, các nước dần nới lỏng lệnh hạn chế

11/05/2020 09:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 11.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận 4.098.981 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 282.553 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 1,4 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Đến sáng 11.5, Mỹ đã ghi nhận 1.329.072 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 79.552 ca tử vong. New York, tâm chấn của dịch Covid-19 tại Mỹ, trong ngày 10.5, đã ghi nhận thêm 207 ca tử vong vì Covid-19. Đây là con số thấp nhất trong vòng hơn 7 tuần qua.
Ngày 10.5, Thượng nghị sĩ Lamar Alexander cảnh báo Quốc hội Mỹ không thể phân bổ đủ ngân sách bù đắp cho các thiệt hại kinh tế mà đại dịch Covid-19 gây ra, vì vậy không thể nhanh chóng mở rộng quy mô xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn cho người lao động khi họ quay lại làm việc và mở cửa kinh tế.
"Chúng ta phải mở cửa lại kinh tế, phải làm điều đó một cách cẩn thận, phải cho người dân quay lại làm việc và kiếm sống. Và tôi không thấy chúng ta có thể cung cấp đủ ngân sách để giúp giải quyết vấn đề", ông Alexander nói thêm.

Người dân Mỹ nhận thực phẩm miễn phí trong Ngày của Mẹ tại Los Angeles.

Reuters

Báo USA Today dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng hôm 10.5 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống Mike Pence sẽ được xét nghiệm Covid-19 mỗi ngày, cũng như mọi thành viên hiện diện tại Nhà Trắng gần họ. Khách khứa cũng được xét nghiệm trước khi đặt chân vào Nhà Trắng, nơi làm việc liên tục được khử trùng thường xuyên và các quan chức cùng nhân viên tại đây đều thực hiện những biện pháp giãn cách xã hội, kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phó tổng thống Mike Pence tại Nhà Trắng.

Reuters

Việc tăng cường các biện pháp an toàn đã được triển khai sau khi các trợ lý của Tổng thống Trump và Phó tổng thống Pence đều nhận kết quả dương tính với Covid-19, buộc 3 thành viên của tổ chuyên trách đối phó dịch Covid-19 của Nhà Trắng phải cách ly vì tiếp xúc gần người bệnh.
Theo Reuters, số người tử vong vì bệnh Covid-19 trong vòng 24 giờ qua tăng thêm 165 người. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ ngày 9.3, theo Reuters. Như vậy, đã có 30.560 người tử vong vì Covid-19 tại Ý. Số người bị nhiễm Covid-19 tại Ý đến sáng 11.5 là 219.070 người, tăng 802 ca trong vòng 24 giờ qua. Số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tích cực tại Ý đến nay là 1.027 người. Con số này đã liên tục giảm trong nhiều ngày qua.
Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết đã có 1,676 triệu người Ý được xét nghiệm Covid-19 trong tổng dân số khoảng 60 triệu người. Từ ngày 11.5, Ý bắt đầu dần nới lỏng các lệnh hạn chế được chính phủ đặt ra từ đầu tháng 3 nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Người dân Ý được ra khỏi nhà tự do hơn và các công ty được hoạt động trở lại.
Số ca tử vong vì Covid-19 tại Tây Ban Nha tăng thêm 143 ca trong vòng 24 giờ qua. Đến sáng 11.5, nước này đã ghi nhận 26.621 ca tử vong vì Covid-19. Số ca nhiễm Covid-19 tại Tây Ban Nha đến nay là 224.350 ca. Trong khi đó có thêm 2.214 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện tại Tây Ban Nha sau khi khỏi bệnh, nâng tổng số ca hồi phục hoàn toàn sau Covid-19 tại Tây Ban Nha lên 136.166 ca.

Người dân Tây Ban Nha ra đường sau khi nước này nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19.

Reuters

Đến sáng 11.5, Anh đã ghi nhận 220.449 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 31.930 ca tử vong. Ngày 10.5, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19 tại đây sẽ tiếp tục có hiệu lực đến ít nhất là ngày 1.6, ông cũng công bố kế hoạch dần nới lỏng các lệnh hạn chế một cách thận trọng: "Đây đơn giản chưa phải là thời gian kết thúc phong tỏa trong tuần này. Thay vào đó chúng ta sẽ thực hiện các bước cẩn trọng đầu tiên để thay đổi các biện pháp".

Người dân Anh theo dõi tuyên bố của Thủ tướng Boris Johnson qua truyền hình.

Reuters

Từ ngày 11.5, những người không thể làm việc tại nhà sẽ được phép đến nơi làm việc. Từ ngày 13.5, người dân Anh sẽ được tập thể dục giới hạn ngoài đường miễn là tuân thủ các quy định hạn chế tiếp xúc xã hội. Ông Johnson nói: "Bạn có thể tận hưởng ánh nắng dưới công viên, có thể lái xe đi đến nơi này nơi khác, thậm chí có thể chơi thể thao nhưng chỉ với những người ở cùng nhà".
Chính phủ Nga hôm 10.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 11.012 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 209.688 ca. Lực lượng chuyên trách dịch Covid-19 tại Nga cho biết có thêm 88 ca tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đến sáng 11.5, Nga đã ghi nhận 1.915 ca tử vong vì Covid-19. Trong tuần trước, Nga đã vượt qua Pháp và Đức, trở thành quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 cao thứ 5 thế giới.

Người dân Nga đeo khẩu trang chống dịch Covid-19.

Reuters

Iran đã ghi nhận tổng cộng 107.603 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 6.640 ca tử vong. Hãng tin Tasnim đưa tin một tỉnh thuộc phía tây nam Iran vừa bị áp dụng lệnh phong tỏa hoàn toàn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới gây dịch Covid-19 vì số ca nhiễm mới khắp tỉnh này tăng vọt. Ông Gholamreza Shariati, Thống đốc tỉnh Khuzestan, cho biết người dân tại đây không tuân thủ các quy định hạn chế tiếp xúc xã hội nên "số bệnh nhân Covid-19 trong tỉnh đã tăng gấp 3 và số ca nhập viện đã tăng 60%".
Iran là một trong số những quốc gia bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất khu vực Trung Đông, đã bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế chống dịch Covid-19 để cứu vãn nền kinh tế, hiện vẫn bị các lệnh cấm vận của Mỹ gây chao đảo.
Tại Singapore, Bộ Y tế nước này cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 876 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 860 ca là lao động nhập cư sống tại các khu nhà tập thể. Tổng số ca nhiễm ở đảo quốc sư tử hiện nay là 23.336. Số ca tử vong vì Covid-19 ở Singapore là 20 ca.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.