Hơn 554.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, virus corona chủng mới có thể lây qua nhau thai

10/07/2020 09:30 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 10.7.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 12,229 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra , trong đó có ít nhất 554.203 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 6,7 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

CNN hôm 9.7 đưa tin ít nhất 24 tiểu bang ở Mỹ đã tạm dừng hoặc đảo ngược quá trình mở cửa lại, trong bối cảnh đã có tổng cộng hơn 3,112 triệu ca nhiễm và ít nhất 133.195 ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ.
Trước tình hình trên, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo người dân từ 2 tuổi trở lên đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Theo Reuters, nhiều bang ra quy định theo khuyến cáo mới, trong khi một số bang để chính quyền địa phương quyết định.

Nhiều bang tại Mỹ ra quy định buộc đeo khẩu trang trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại đây ngày càng tăng.

Reuters

Thống đốc Phil Murphy tại bang New Jersey công bố sắc lệnh buộc người dân đeo khẩu trang tại những nơi công cộng không thể thực hiện giãn cách xã hội.
Tại TP.New York (bang New York), Thị trưởng Bill de Blasio thông báo kế hoạch phòng dịch cho 1,1 triệu học sinh dự kiến trở lại trường vào tháng 9. Nếu được thông qua, học sinh sẽ đi học luân phiên 2 - 3 ngày/tuần. Phó tổng thống Mike Pence cho hay CDC sẽ sớm đưa ra khuyến cáo cho các trường học, sau khi Tổng thống Donald Trump muốn mở cửa và dọa cắt ngân sách nếu các trường không tuân thủ.

Xe buýt chở học sinh ở Mỹ đậu trong một bãi đậu vì không hoạt động trong nhiều tháng qua.

Reuters

Trong khi đó, Brazil ghi nhận thêm 42.619 ca nhiễm Covid-19 mới và thêm 1.220 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, theo Bộ Y tế nước này. Đến sáng 10.7, số ca nhiễm Covid-19 tổng cộng tại Brazil là hơn 1,7 triệu ca và 69.184 ca tử vong.
Trong ngày 9.7, Mexico ghi nhận số ca Covid-19 trong vòng 1 ngày cao kỷ lục với 7.280 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 tại Mexico lên 282.283 ca. Đến sáng 10.7, Mexico đã ghi nhận tổng cộng 33.526 ca tử vong vì Covid-19.

Mexico vừa ghi nhận số ca Covid-19 trong vòng 24 giờ cao kỷ lục hôm 9.7.

Reuters

Một nghiên cứu mới của Ý cho thấy virus corona chủng mới có thể lây nhiễm cho thai nhi từ cơ thể người mẹ qua nhau thai. 2 em bé được sinh ra từ 2 phụ nữ nhiễm Covid-19 cũng đã mang virus corona chủng mới trong người, theo báo cáo từ Đại học Milan. 

Nghiên cứu này thực hiện trên 31 phụ nữ nhiễm Covid-19 khi đang mang thai giai đoạn cuối trong thời điểm đại dịch Covid-19 hoành hành tại Ý. Thai phụ, thai nhi sau khi sinh ra, nhau thai, dây rốn, dịch âm đạo của thai phụ và sữa mẹ đều được xét nghiệm Covid-19.

Em bé sơ sinh có thể bị nhiễm Covid-19 từ người mẹ qua đường nhau thai.

Unsplash

Nhau thai cũng bị viêm, là dấu hiệu của việc bị nhiễm Covid-19. Máu cuống rốn của một trong số các em bé mới sinh có kháng thể, cho thấy em bé đã nhiễm bệnh Covid-19 gần đây. Những kháng thể này thường không thể lây nhiễm từ mẹ sang con nên chúng cho thấy nhau thai đã nhiễm virus corona chủng mới, theo các nhà nghiên cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.