Hơn 5,8 triệu ca nhiễm Covid-19 toàn cầu, thủ đô Hàn Quốc tái áp dụng giãn cách xã hội

29/05/2020 10:14 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 29.5.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 5,803 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 359.791 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,413 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 29.5, đã ghi nhận hơn 1,720 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 101.573 ca tử vong.
Sau khi Mỹ ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong vì Covid-19 hôm 28.5, Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ sự im lặng bằng bài đăng trên Twitter cá nhân: "Chúng ta vừa đạt một cột mốc rất đau buồn khi số người chết vì đại dịch Covid-19 vượt mức 100.000. Đối với những gia đình và bạn bè của những người đã qua đời, tôi muốn thể hiện sự cảm thông chân thành và tình yêu với mọi thứ mà những người dân tuyệt vời này đã đại diện và thể hiện. Thượng đế ở cùng mọi người!".

Sau đó gần 1 giờ, ông Trump lên án virus corona chủng mới là "món quà rất tệ của Trung Quốc".

Reuters

Bộ Y tế Brazil xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 29.5 tại nước này là 438.238 ca. Hiện đã có hơn 26.754 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil. Brazil là quốc gia có số ca Covid-19 cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.
Đại học Washington vừa công bố mô hình dự đoán về tình hình dịch Covid-19 ở Brazil. Theo đó, đến đầu tháng 8.2020, Brazil dự kiến có khả năng sẽ ghi nhận 125.000 ca tử vong vì Covid-19. Tỷ lệ thất nghiệp tại Brazil đã tăng 12,6 trong vòng 3 tháng qua, là hậu quả từ đại dịch Covid-19. Theo đó, có 12,8 triệu người Brazil đã mất việc trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 4.

Nhân viên y tế đi kiểm tra một khu dân cư tại Brazil trong tình hình dịch Covid-19 tại đây ngày càng căng thẳng.

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 28.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.371 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 379.051 ca. Đến sáng 29.5, Nga đã ghi nhận 4.142 ca tử vong vì Covid-19.
Bộ y tế Nga cho biết nước này sẽ không gộp người nhiễm Covid-19 không triệu chứng vào số liệu chính thức hằng ngày. Thống đốc Moscow Sergei Sobyanin đã yêu cầu nới lỏng một số lệnh hạn chế chống Covid-19 từ ngày 1.6. Mọi cửa hàng không phải bán thực phẩm và một số doanh nghiệp ngành dịch vụ cũng có thể được mở cửa hoạt động trở lại.

Moscow dự kiến mở cửa trở lại từ tháng 6.2020.

Reuters

Moscow cũng thử nghiệm việc nới lỏng các yêu cầu về việc đi bộ bên ngoài bằng hệ thống lịch trình mới đối với các tòa nhà chung cư. Mọi công viên ở Moscow trừ công viên Zaryadye sẽ được mở cửa trở lại.
Hàn Quốc ngày 28.5 tái áp đặt hàng loạt biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát làn sóng Covid-19 thứ hai. Động thái trên diễn ra sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm mới Covid-19 tại Hàn Quốc, theo AFP.
Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung-hoo thông báo mọi bảo tàng, công viên và các triển lãm nghệ thuật tại vùng thủ đô Seoul sẽ bị đóng cửa thêm 2 tuần kể từ ngày 29.5. Các công ty cũng được yêu cầu tái áp dụng các phương thức làm việc linh hoạt.

Người dân Hàn Quốc đeo khẩu trang đi mua sắm tại khu Myeongdong (Seoul) giữa lúc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội chống dịch Covid-19.

Reuters

Người dân cũng được khuyên hạn chế tụ tập hoặc đến những nơi đông người - bao gồm cả nhà hàng và hộp đêm. Trong khi đó, các cơ sở tôn giáo được yêu cầu tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm dịch.
Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết nước này ghi nhận thêm 79 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 cả nước lên 11.344, theo AFP. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất tại Hàn Quốc kể từ ngày 5.4, thời điểm ghi nhận 81 ca nhiễm mới.
Theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, hầu hết các ca nhiễm mới là tại một nhà kho của tập đoàn thương mại điện tử Coupang ở thành phố Bucheon, phía tây thủ đô Seoul. Đến nay có tổng cộng 69 ca mắc bệnh Covid-19 được ghi nhận tại nhà kho này.
Các nhà nghiên cứu tại California (Mỹ) và Đài Loan cho rằng khoảng cách 1,8 m là không đủ để phòng tránh lây nhiễm Covid-19 từ người khác. Chuyên gia dịch tễ học Maria Van Kerkhove của WHO cho biết tổ chức này đã khuyến nghị cách xa người khác 1 m hoặc xa hơn nữa để phòng chống dịch Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.