Hơn 6,1 triệu ca Covid-19 toàn cầu, Tây Ban Nha phải kéo dài tình trạng khẩn cấp

01/06/2020 09:17 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 1.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 6,152 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 371.987 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 2,637 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Tại Mỹ, nơi có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới, đến sáng 1.6, đã ghi nhận hơn 1,789 triệu ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 104.356 ca tử vong.
Mỹ Latinh hiện là tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới với Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Y tế Brazil xác nhận tổng số ca nhiễm Covid-19 đến sáng 1.6 tại nước này là 514.849 ca, tăng 16.409 ca so với một ngày trước đó. Hiện đã có hơn 29.314 người thiệt mạng vì Covid-19 tại Brazil, tăng 408 ca trong vòng 24 giờ qua.

Một gia đình ở Brazil đeo khẩu trang chống dịch Covid-19.

Reuters

Số ca nhiễm Covid-19 tại Peru đến sáng 1.6 là 164.476 ca, tăng 8.805 ca so với 1 ngày trước đó. Trước đó, Peru ghi nhận số ca nhiễm mỗi ngày khoảng 4.000 ca, đến nay con số này đã thường xuyên tăng lên hơn 7.000 ca. Theo bộ Y tế Peru, số ca tử vong vì Covid-19 tại đây hiện nay là 4.506 ca. Thủ đô Lima là nơi bị Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất Peru, với hơn 100.500 ca nhiễm.

Chôn cất nạn nhân Covid-19 tại thủ đô Lima (Peru).

Reuters

Trong khi đó, chính phủ Nga hôm 31.5 cho biết nước này ghi nhận thêm 9.268 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 405.843 ca. Đến sáng 1.6, Nga đã ghi nhận 4.693 ca tử vong vì Covid-19.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm 31.5 tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia vì dịch Covid-19 thêm 15 ngày. Ông ca ngợi "những kết quả tuyệt vời trong vài tuần qua" khi số ca nhiễm Covid-19 đã giảm, nhưng khẳng định "chưa thể thoải mái và virus corona vẫn hiện diện tại Tây Ban Nha".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.