Hơn 9,764 triệu ca Covid-19 toàn cầu, nhiều bang tại Mỹ phải quay lại đóng cửa

27/06/2020 10:27 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 27.6.2020, cả thế giới đã ghi nhận hơn 9,764 triệu người nhiễm Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra, trong đó có ít nhất 493.604 người tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 4,917 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Covid-19 đang lan nhanh ở Mỹ, khiến nhiều tiểu bang phải tái áp dụng các lệnh hạn chế chống dịch, trong đó có Texas và Florida. Ngày 26.6, nhà chức trách Florida xác nhận thêm 8.942 ca Covid-19 mới, tăng kỷ lục so với mức ca nhiễm khoảng 5.500 ca mỗi ngày trước đó. Với số ca nhiễm Covid-19 là thanh niên tăng vọt, bang Florida thông báo các quán bar tại bang này phải ngay lập tức ngừng bán rượu tại quán.

Một quán bar tại Florida phải đóng cửa vì các ca nhiễm Covid-19 tăng vọt.

Reuters

Tại bang Texas, Thống đốc Greg Abbott yêu cầu các quán bar đóng cửa trở lại, trừ hoạt động bán mang đi, tuyên bố các nhà hàng hạn chế việc phục vụ trong nhà từ 75% xuống còn 50%.
Texas cũng vừa ghi nhận số ca Covid-19 mới cao kỷ lục với thêm 6.000 ca hôm 25.6. Số ca nhập viện tại bang này cũng tăng vọt sau 13 ngày liên tiếp ở mức trung bình. Tỷ lệ dương tính với Covid-19 ở Texas cũng nằm trong số các tiểu bang có tỷ lệ này cao nhất nước Mỹ với hơn 10%. Các chuyên gia y tế cho biết tỷ lệ dương tính với Covid-19 cao báo hiệu một tiểu bang đang mất kiểm soát đại dịch

Đến sáng 27.6, Mỹ đã ghi nhận hơn 2,467 ca nhiễm Covid-19 với ít nhất 125.045 ca tử vong, theo số liệu từ đại học Johns Hopkins.

Reuters

Brazil đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vắc xin phòng Covid-19 do đại học Oxford phát triển trong tuần này. Các tình nguyện viên từ 18 đến 55 tuổi, có kết quả âm tính với Covid-19 tại Sao Paulo và Rio de Janerio được tiêm 3.000 mũi vắc xin thử nghiệm.
Nhiều bác sĩ, y tá, tài xế xe cứu thương nằm trong số những tình nguyện viên đăng kí thử nghiệm vắc xin Covid-19 vì có nguy cơ cao tiếp xúc với virus corona chủng mới và nhiễm bệnh. 

Brazil là một trong những quốc gia bị dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề nhất thế giới.

Reuters

Chỉ xếp sau Mỹ, Brazil đến sáng 27.6 đã ghi nhận hơn 1,274 triệu ca Covid-19 với ít nhất 55.957 ca tử vong, theo bộ Y tế Brazil. 
Đến sáng 27.6, Anh đã ghi nhận 310.836 ca Covid-19, cao thứ 5 thế giới, với ít nhất 43.498 ca tử vong. Chính phủ Anh hôm 26.6 cho biết sẽ thông báo các thỏa thuận đi lại với nhiều quốc gia khác như Pháp, Hy Lạp và Tây Ban Nha trong tuần sau khi xem xét xong chính sách áp dụng quy định cách ly trong vòng 14 ngày cho những hành khách đến Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.