Honda triệu hồi 1,79 triệu xe vì lý do an toàn

16/12/2020 17:54 GMT+7

Honda vừa triệu hồi 1,79 triệu xe ô tô trên toàn cầu vì lo ngại an toàn liên quan đến lỗi cháy nổ.

Honda hôm 15.12 thông báo có 4 chiến dịch triệu hồi riêng rẽ bao gồm 1,4 triệu xe ô tô ở Mỹ. Nhưng Honda khẳng định chưa có tai nạn hoặc thương tích liên quan đến lý do triệu hồi xe.
Trong số các xe bị triệu hồi, có khoảng 270.000 xe Honda CRV phải thay công tắc cửa sổ chính vì liên quan đến 16 vụ cháy nổ. Các xe CRV nói trên được sản xuất từ năm 2002 đến năm 2006.
Ngoài ra, Honda cũng muốn cập nhật phần mềm kiểm soát thân xe của khoảng 735.000 xe ở Mỹ. Theo đó, một lỗi lập trình có thể gây gián đoạn liên lạc, khiến nhiều đèn cảnh báo xuất hiện và các thành phần điện tử gặp sự cố.
Honda cũng công bố 2 đợt triệu hồi khác khắp 22 tiểu bang ở Mỹ, quận Columbia, những nơi thường dùng muối để dọn băng tuyết trên đường. Honda muốn kiểm tra trục truyền động trước của hàng trăm ngàn xe vì tiềm ẩn nguy cơ bị ăn mòn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.