Iran đào mộ tập thể cho bệnh nhân tử vong vì virus corona

20/03/2020 00:39 GMT+7

Những nạn nhân người Iran chết vì dịch bệnh Covid-19 do virus corona gây ra đang được chôn cất ở một khu mộ tập thể tại một nghĩa trang lớn ở thành phố Qom.

Thành phố ở phía nam thủ đô Tehran này được xác nhận là trung tâm của dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra.
Trước đó, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định: “Tôi không muốn nói là cơn dịch này không quan trọng, nhưng chúng ta đừng phóng đại mọi chuyện ... virus corona sẽ không ảnh hưởng đến Iran lâu dài, và dịch sẽ qua thôi”.

Những ngôi mộ tập thể dùng để chôn cất nạn nhân Covid-19 tại Iran.

Chụp màn hình Maxar Technologies

Quốc gia này đứng thứ 3 trong danh sách những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, sau Trung Quốc đại lục và Ý.
Đã có ít nhất 12 chính trị gia và quan chức Iran, còn tại vị hoặc đã về hưu, tử vong vì dịch Covid-19.
Tổng thống Hassan Rouhani cho biết việc đối phó với Covid-19 của Iran bị “ảnh hưởng nghiêm trọng” vì các biện pháp cấm vận của Mỹ.
Iran đã kêu gọi Quỹ Tiền tệ Quốc tế viện trợ 5 tỉ USD cho quỹ khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới đã gửi nhiều bộ dụng cụ xét nghiệm và đồ bảo hộ đến Iran để hỗ trợ công tác chống dịch Covid-19 do virus corona gây ra tại nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.