Iran lo không thể tránh chiến tranh, nhưng sẽ không khai chiến

23/09/2019 17:31 GMT+7

Ngày 22.9, Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif nói Iran không loại trừ nguy cơ xung đột quân sự sau khi Mỹ quyết định triển khai binh lính và vũ khí tại Ả Rập Xê Út.

Ngoại trưởng Zarip nói ông cùng người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã phải nỗ lực thúc đẩy ngoại giao và tránh xung đột giữa lúc căng thẳng dâng cao giữa Tehran và Washington.
Phát biểu trên kênh tin tức CBS News, ông Zarip nói mình không tự tin rằng hai bên sẽ có thể tránh được chiến tranh, nhưng ông khẳng định Iran sẽ không phải là bên gây chiến.
Ông cũng cảnh cáo rằng bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữa Mỹ và Iran cũng sẽ không phải là cuộc chiến "có giới hạn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.