Brenda Del Hierro, một bà mẹ hai con ở Los Angeles, cảm thấy nhẹ nhõm khi biết tin con mình không cần phải đến trường trong mùa thu, sau khi nhà chức trách quận thông báo chỉ dạy học từ xa.
"Tôi không muốn đưa con đến trường để rồi nếu nhiễm
Covid-19 lại phải lo con có qua khỏi không. Thật bất công khi đẩy mấy đứa trẻ vào nguy cơ", cô nói.
Nhiều người Mỹ cũng có quan điểm tương tự. Theo khảo sát Reuters công bố hôm 16.7, có 40% người tham gia khảo sát cho biết muốn nghe chuyên gia y tế quyết định thời điểm
mở cửa lại trường học. Chỉ 5% cho rằng chính phủ liên bang nên quyết định. Ngoài ra, có 4/10 phụ huynh cho biết vẫn sẽ giữ con ở nhà khi các
lớp học khởi động lại.
Một trường học tại Mỹ sắp xếp phân cách bàn học để chuẩn bị đón học sinh nếu mở cửa trường lại.
|
Trường St.Joseph ở La Puente (bang California) đang lên kế hoạch giảng dạy trực tiếp, bằng cách cải tiến và
tăng cường các biện pháp an toàn, như sắp xếp bàn cách nhau 1,8m, phân vùng và kiểm tra nhiệt độ.
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm học sinh và phụ huynh an tâm. Nhiều phụ huynh của trường tôi là người đang làm việc, mẹ đơn thân, gia đình cha mẹ đều phải đi làm. Họ phải làm việc, họ phải có chỗ để giữ con cho mình. Chúng tôi muốn đóng vai trò hỗ trợ đó và cũng hỗ trợ nền kinh tế", theo Hiệu trưởng Luis Hayes.
Tuy nhiên khi
virus corona vẫn tiếp tục lây nhiễm mạnh, cuộc tranh luận về quyết định mở cửa trường học vẫn gay gắt và đầy chia rẽ. Một nửa số thành viên đảng Cộng hòa tham gia khảo sát cho biết họ nghĩ các trường học đã an toàn, trong khi tỷ lệ bên đảng Dân chủ là chỉ 1/10.