Lãnh đạo Hồng Kông xem người biểu tình là kẻ thù của nhân dân

11/11/2019 23:35 GMT+7

Ngày 11.11, đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga lên tiếng chỉ vài giờ sau khi một cảnh sát bắn người biểu tình.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói: "Tôi kêu gọi mọi người tại Hồng Kông giữ bình tĩnh và kiềm chế không tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Nếu như vẫn còn mơ tưởng rằng bằng cách gia tăng bạo lực thì chính quyền Hồng Kông sẽ phải chịu áp lực mà thỏa mãn các yêu cầu chính trị, thì tại đây tôi tuyên bố rõ ràng và quyết liệt rằng điều đó sẽ không xảy ra".
Trước đó, một người biểu tình bị cảnh sát Hồng Kông bắn vào bụng. Hiện người này vẫn trong tình trạng nguy kịch dù đã được phẫu thuật.
Cảnh sát tiếp tục dùng hơi cay và vòi rồng giải tán người biểu tình.
Trong khi đó, người biểu tình kêu gọi tổng đình công và dựng rào chắn để ngăn chặn các phương tiện giao thông công cộng.

Người dân Hồng Kông tránh hơi cay trên đường đi làm

Reuters

Tình trạng bất ổn tại Hồng Kông đã kéo dài qua tháng thứ 6 và không có dấu hiệu dừng lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.