Lãnh tụ tối cao Iran kiên quyết chỉ đối thoại nếu Mỹ quay lại thỏa thuận hạt nhân

18/09/2019 14:21 GMT+7

Lãnh tụ tối cao Iran nói nước này sẽ không bao giờ đối thoại trực tiếp song phương với Mỹ, nhưng có thể thảo luận đa phương nếu Mỹ tham gia lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015 về chương trình hạt nhân của Iran. Đọc thêm

Ngày 17.9, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei bác bỏ khả năng đàm phán song phương với Mỹ.
Ông Khamenei nói: “Các quan chức Iran, ở bất cứ cấp độ nào cũng sẽ không đối thoại với quan chức Mỹ. Một phần chính sách của họ là gây áp lực lên Iran, chính sách gây áp lực tối đa sẽ thất bại thôi”. Ông khẳng định tất cả các quan chức Iran đều đồng lòng tin tưởng điều đó.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Getty Images

Ông khẳng định Iran phải chứng tỏ chính sách gây áp lực tối đa không có hiệu quả với quốc gia Iran.
Dù vậy, ông Khamenei để ngỏ cơ hội mở rộng đối thoại với Mỹ và các quốc gia tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015: “Nếu Mỹ thay đổi hành động và tái tham gia thỏa thuận hạt nhân, họ có thể tham gia các cuộc đàm phán đa phương giữa Iran và các nước khác tham gia thỏa thuận”.

Ngày 17.9, ông Khamenei loại bỏ khả năng đối thoại giữa Mỹ và Iran

Reuters

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng sau vụ tấn công các nhà máy dầu của Ả Rập Xê Út hôm 14.9.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.