Lo Covid-19, Hàn Quốc ngừng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trong 2 tuần

24/02/2020 15:45 GMT+7

Cục quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc (MMA) thông báo tạm ngưng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên toàn quốc trong 2 tuần kể từ ngày 24.2 vì dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại nước này.

Cục quản lý Nhân lực Quân đội Hàn Quốc (MMA) cho biết đã đưa ra quyết định trên vì số lượng ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Hàn Quốc đang gia tăng nhanh chóng.
Hàn Quốc đã nâng cảnh báo lên mức cao nhất là mức đỏ, sau khuyến cáo của các chuyên gia. MMA cho biết sẽ quyết định thời gian tái khởi động đợt khám nghĩa vụ quân sự sau khi theo dõi tình hình lây lan virus corona chủng mới mỗi tuần. Quyết định tạm ngưng này sẽ ảnh hưởng khoảng 16.700 người.

Đã có 11 ca nhiễm Covid-19 trong quân đội Hàn Quốc.

Reuters

Trước đó, quyết định tương tự đã được công bố hôm 21.2 tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.
Ngày 24.2, Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin 11 quân nhân thuộc quân đội nước này đã bị nhiễm virus corona chủng mới.
và khoảng 7.700 người khác đang bị cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 trong quân đội.
Có 8 ca nhiễm Covid-19 trong lực lượng lục quân, 1 ca nhiễm trong hải quân, 1 ca nhiễm trong không quân và 1 ca nhiễm trong lực lượng thủy quân Lục chiến.
Trong số đó có 4 ca nhiễm mới sau khi các quân nhân này tiếp xúc với những binh sĩ bị nhiễm trước đó.
Hàn Quốc xác nhận các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong quân đội là vào ngày 21.2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.