Lũ lụt hoành hành ở Ấn Độ và Nepal, 4 triệu người phải sơ tán

20/07/2020 17:00 GMT+7

Gần 4 triệu người ở Ấn Độ và Nepal đã phải sơ tán vì lũ lụt do mưa lớn.

Nhà chức trách hôm 19.7 cho biết hàng chục người đã mất tích và ít nhất 189 người đã thiệt mạng.
Tại Ấn Độ, lũ lụt hoành hành tại bang Assam phía đông bắc nước này. Nước sông Brahmaputra tràn bờ vì mưa lũ phá hoại mùa màng và gây lở đất.
Bang Assam đối mặt với thách thức "họa vô đơn chí" khi phải chống chọi với cả lũ lụt lẫn Covid-19. Đã có hơn 1 triệu người Ấn Độ nhiễm virus corona chủng mới.

Một căn nhà chìm trong dòng nước lũ ở Ấn Độ.

Reuters

Tại Nepal, nhà chức trách yêu cầu người dân ở dọc đồng bằng phía nam cảnh giác khi dự báo có thêm nhiều đợt mưa lớn. Hơn 100 người đã thiệt mạng vì lũ lụt và sạt lở đất ở Nepal từ tháng 6 đến nay.
Lở đất và lũ quét thường xuyên xảy ra ở Nepal và bang Assam, Bihar của Ấn Độ trong mùa mưa kéo dài từ tháng 6 - tháng 9 hằng năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.