Một báu vật 'sống sót' sau đám cháy nhà thờ Đức Bà Paris được triển lãm

17/09/2019 08:55 GMT+7

Tấm thảm nổi tiếng dài 25 mét được cứu kịp thời trong vụ cháy nhà thờ Đức Bà Paris hồi tháng 4 sẽ được mang ra triển lãm tại thủ đô nước Pháp.

Vụ cháy khủng khiếp tại nhà thờ Đức Bà Paris hồi tháng 4.2019 vẫn còn là nỗi buồn đối với rất nhiều người. Ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều phần của nhà thờ cùng một số vật dụng bên trong.
May mắn là còn nhiều báu vật của nhà thờ Đức Bà Paris đã được cứu ra kịp thời, trong đó có tấm thảm dài 25 mét mang tên "tấm thảm vĩ đại của dàn hợp xướng nhà thờ Đức Bà".
Đây là tấm thảm quý được nhà thiết kế Saint-Ange lên mẫu và xưởng dệt Savonnerie thực hiện từ năm 1825 đến 1833. Năm 1841, tấm thảm được vua Louis-Philippe tặng nhà thờ.
Tấm thảm đã xuất hiện trong nhiều sự kiện lịch sử quan trọn, như lần giáo hoàng John Paul II viếng thăm nhà thờ năm 1980.
Thảm bị hư hại một phần trong vụ cháy, và đang chờ để được khôi phục tại trung tâm Mobilier National, chuyên bảo tồn đồ nội thất lịch sử của Pháp. Sắp tới đây, thảm sẽ được mang ra triển lãm trước công chúng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.