Mỹ - Israel sẽ thắt chặt liên minh với hiệp ước phòng thủ chung?

16/09/2019 15:22 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14.9 nói rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về khả năng tiến tới một hiệp ước quốc phòng chung giữa hai nước, động thái có thể sẽ hỗ trợ cho nỗ lực tái tranh cử của ông Netanyahu khi chỉ chỉ còn vài ngày nữa người Israel sẽ đi bỏ phiếu. Đọc thêm

Ngày 14.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã điện đàm để bàn về khả năng ký kết một hiệp ước quốc phòng chung Mỹ - Israel.
Sau thông báo trên Twitter của ông Trump, thủ tướng Netanyahu đã gửi lời cảm ơn và khẳng định rằng Israel “chưa bao giờ có người bạn nào tốt hơn Nhà Trắng”.
Động thái này có thể sẽ hỗ trợ cho nỗ lực tái tranh cử của ông Netanyahu khi chỉ chỉ còn vài ngày nữa, người Israel sẽ đi bỏ phiếu. Đây sẽ là cuộc bầu cử thứ hai trong năm nay tại Israel. Đảng Likud của ông Netanyahu dẫn đầu trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 nhưng không đủ đa số để thành lập chính phủ liên minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.